Áo dài Việt Nam song hành cùng Hanbok Hàn Quốc

Tối 26/5, một buổi diễn thời trang giới thiệu vẻ đẹp của Áo dài và Hanbok đã được diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của “Góc nghệ thuật chiều thứ 4” do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức nhằm thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc đồng thời chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Áo dài vốn được biết đến là một biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam trong mọi thời đại. Dù đi đâu, tà áo dài luôn được gắn liền với những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt “dịu dàng, trung hậu, đảm đang”. Khác với áo dài của người Việt, Hanbok không ôm sát vào người mặc và trải qua một thời gian dài từ khi ra đời, Hanbok ngày nay giữ nguyên kiểu dáng của Hanbok từ thời Chosun. Đặc trưng của trang phục Hanbok là những đường cong thanh thoát, thể hiện sự trường thọ, phú quý, sinh sôi, quyền lực qua màu sắc và hoa văn. Hanbok là trang phục truyền thống dành cho cả nam và nữ tại Hàn Quốc. Thông qua chương trình này, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc mong muốn giới thiệu những nét đẹp trong trang phục truyền thống của mối nước và thúc đẩy giao lưu văn hóa hơn nữa giữa Việt Nam và Hàn Quốc - hai nước vốn có nhiều nét tương đồng về văn hóa và lịch sử. Và sau đây là một số hình ảnh về Áo dài và Hanbok - những trang phục truyền thống của 2 dân tộc Việt – Hàn trong buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/vanhoa/2010/5/131457.cand