Áo dài xưa và nay tái hiện trên sàn diễn

Những bộ trang phục truyền thống với kiểu dáng và màu sắc đa dạng vừa được giới thiệu trong 'Áo dài show' tại Hà Nội.

Từ lâu, tà áo dài được xem là biểu tượng cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt, là trang phục chuẩn mực cho những dịp đặc biệt hoặc trang trọng như ngày lễ quốc gia, lễ cưới, lễ tốt nghiệp hay trong những cuộc thi quan trọng... Để góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của tà áo dài Việt với du khách nước ngoài, hai chị em cựu người mẫu Thúy Hằng và Thúy Hạnh tổ chức show diễn giới thiệu và tái hiện lịch sử của tà áo dài từ xưa đến nay.

Áo dài mặc trong cung đình hay các dịp lễ hội thường được thiết kế cầu kỳ, thêu các họa tiết như chim công, hình rồng. Phụ kiện đi kèm như trang sức, mấn đội đầu cũng công phu, độc đáo.

Tà áo dài mặc trong đời thường có màu sắc và kiểu dáng đơn giản, may bằng chất liệu thoáng mát như lụa, satin, voan...

Các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia cùng thướt tha trong tà áo dài truyền thống đầy màu sắc biểu diễn trong chương trình.

Ngày nay, tà áo dài được cách tân nhiều kiểu dáng đa dạng, phù hợp với khí hậu và sự phát triển của thời đại. Thiết kế cổ thuyền được phái nữ rất ưa chuộng.

Chất liệu vải nhung thịnh hành trong việc may đo áo dài thời xưa thì nay ít được sử dụng.

Gam đỏ làm nổi bật vẻ tươi tắn, rạng ngời của người mẫu trên sàn diễn.

Dù là áo dài xưa hay nay thì cũng có chung đặc điểm là tôn vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính của người phụ nữ Việt.

Áo dài trắng là trang phục quen thuộc với các cô nữ sinh trung học.

Dàn mẫu rạng rỡ trong trang phục truyền thống, thêu họa tiết dân gian độc đáo.

Hai chị em Thúy Hằng - Thúy Hạnh là những người khởi xướng việc tổ chức show trình diễn chuyên về áo dài đầu tiên tại Việt Nam.

Hương Giang
Ảnh: Hải Bá

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/phong-cach/thoi-trang/ao-dai-xua-va-nay-tai-hien-tren-san-dien-2959684.html