Áo dễ có tổng thống cực hữu đầu tiên sau 71 năm

Tương lai của nền chính trị Áo là một con dao hai lưỡi, khi một ứng cử viên cực hữu có thể sẽ thành tổng thống nước này - một tổng thống cánh hữu đầu tiên trong Liên minh châu Âu.

Theo đài truyền hình ORF của Áo, ông Norbert Hofer của đảng Tự do dân túy cánh hữu (FPO) đang dẫn đầu trong cuộc bầu chọn Tổng thống Áo với số phiếu nhận được là hơn 50%, vượt qua đối thủ Alexander Van der Bellen, một cựu lãnh đạo đảng Xanh đang ứng cử với tư cách độc lập.

Tuy nhiên, chiến thắng của ông Hofer chỉ được công bố sau khi đếm 14% số phiếu qua đường bưu điện. Những phiếu này thông thường được bầu cho các ứng viên cánh tả và sẽ chỉ được đếm vào đêm 23.5. Chỉ cần đạt được 50% tổng số phiếu bầu (86% bầu trực tiếp và 14% bầu qua đường bưu điện), thì ông Hofer sẽ trở thành Tổng thống Áo.

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Áo, ông Hofer có được 51,9% phiếu bầu trực tiếp và ông Van der Bellen được 48,1% phiếu bầu trực tiếp.

Dù chức danh Tổng thống Áo vốn không có nhiều quyền lực thực tế, nhưng việc một chính trị gia cực hữu nắm giữ vị trí này có thể xem là một cơn "địa chấn" trên bản đồ chính trị châu Âu.

Trên thực tế, suốt 71 năm qua chức danh Tổng thống Áo đều là người trung dung hoặc cánh tả. Việc một người cực hữu giành được vị trí này sẽ là chiến thắng lớn cho phong trào bài ngoại đang dâng cao tại châu Âu.

Các cuộc thăm dò sau khi bỏ phiếu cho thấy ông Hofer "thắng nhẹ", dù nhà kinh tế học Van der Bellen đã thắng mạnh tại các thành phố lớn trên cả nước, khi được 62% số phiếu bầu ở Graz, 61% ở Vienna và 56% ở Salzburg. Tổng số cử tri đi bầu là 71,8% dân số (chưa tính 14% gửi phiếu qua đường bưu điện), tăng mạnh so với vòng bầu cử đầu tiên hồi tháng 4.

Heinz-Christian Strache, thủ lĩnh của FPO đã chúc tụng đồng minh trong đảng của ông. "Một nửa số người Áo đã chọn hướng đi của Norbert... đó là một sự thức tỉnh mới. Hôm nay lịch sử đã được tạo ra".

Nếu trở thành Tổng thống Áo, ông Hofer có thể dùng 2 năm tiếp theo để truyền bá cho đảng của mình, vốn đang phát triển mạnh tại Áo và đưa đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018. Thậm chí, nếu mạnh tay Tổng thống Áo có thể tuyên bố giải tán chính phủ, thúc đẩy một cuộc bầu cử Quốc hội mới. Tuy nhiên, nếu không có lý do chính đáng Tổng thống Áo sẽ không thực hiện được quyền này.

Trước đó, trong vòng bầu cử đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Áo, thất bại của hai đảng cầm quyền SPO trung tả và OVP trung hữu đã khiến Thủ tướng Werners Faymann theo đường lối dân chủ xã hội phải từ chức.

Thiên Hà (theo The Guardian)

Ảnh: Ông Hofer đi bỏ phiếu.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ao-de-co-tong-thong-cuc-huu-dau-tien-sau-71-nam-33811.html