Áo vàng đổi chủ

(HNM) - Tại chặng 7, Huế - Đà Nẵng diễn ra vào sáng 17-4, bị vỡ vỏ xe cách đích hơn 15km, tay đua Bùi Minh Thụy (ADC TH Vĩnh Long) đã để chiếc Áo vàng rơi vào tay Lê Văn Duẩn (Bảo vệ Thực vật (BVTV) Sài Gòn 1). Lê Văn Duẩn là người về đích đầu tiên ở chặng này với thành tích 2.39'.43''.

Các tay đua trên đèo Hải Vân. Ảnh: Ngọc Trường Chặng đua này cũng ghi nhận sự tranh chấp quyết liệt trong cuộc đua giành Áo đỏ (người có thành tích leo núi xuất sắc nhất) giữa người đang tạm giữ Áo đỏ là Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1) và Motoi Nara, tay đua người Nhật Bản đang khoác áo ADC TH Vĩnh Long. Có được lợi thế sức rướn, Motoi đã cán đích trước Mai Nguyễn Hưng. Tuy vậy, chiếc Áo đỏ vẫn chưa thể đổi chủ vì Hưng đang dẫn trước Motoi 1 điểm. Ở nội dung đồng đội, Domesco Đồng Tháp cũng đã soán ngôi nhất bảng của ADC TH Vĩnh Long, đẩy đội này xuống thứ nhì. Hôm nay, đoàn đua sẽ tiếp tục với chặng TP Đà Nẵng - TP Quảng Ngãi.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/the_thao/323152/%c3%a1o-vang-doi-chu.htm/