Áp suất túi lọc bụi' khiến lò vôi Formosa Hà Tĩnh phát nổ

Nhà chức trách xác định vụ nổ tại lò vôi nhà máy Formosa Hà Tĩnh gây thiệt hại 3-4 tỷ đồng, hạng mục này tạm dừng hoạt động khoảng 2-3 tuần để khắc phục.

Trưa 31/5, một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bước đầu nhà chức trách xác định nguyên nhân xảy ra nổ tại lò vôi số 1 nhà máy Formosa Hà Tĩnh vào tối qua, là do sự cố tại thiết bị lọc bụi, từ đó dẫn tới tăng áp suất và phát nổ.

Theo vị này, Formosa có hai lò vôi số 1 và số 2, trong đó lò vôi số 1 được đưa vào vận hành thử ngày 25/5. Đây là công trình sản xuất nguyên liệu phụ trợ, được xây dựng độc lập và không liên quan đến dây chuyền sản xuất ở lò cao luyện thép. Sau khi xảy ra sự cố, hệ thống tự động cung cấp nguyên liệu đã đóng ngắt.

Sau vụ nổ, khói kèm mùi khét bốc lên tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Đ.H

"Sự cố không có thương vong về người. Bước đầu kiểm tra, xác định thiệt hại khoảng 3-4 tỷ đồng, con số này là không đáng kể so với tổng đầu tư nhiều tỷ đô ở dự án Formosa", vị lãnh đạo Hà Tĩnh nói và thông tin thêm, hiện lò vôi số 1 tạm dừng hoạt động, cần khoảng 2-3 tuần để vận hành trở lại.

Lò vôi số 1 của Formosa được nhập công nghệ từ Ý, hiện các chuyên gia nước ngoài và cơ quan chức năng đang xem xét, tiến hành các biện pháp cần thiết.

Ông Lê Đình Sơn (Bí thư Hà Tĩnh, thứ hai từ phải qua) thị sát hiện trường nơi xảy ra sự cố. Ảnh: T.T

Trước đó 21h ngày 30/5, thiết bị lọc bụi của lò luyện vôi nhà máy Formosa phát nổ. Cách hiện trường vụ nổ khoảng một km, công nhân làm việc trong công trường Formosa mô tả tiếng nổ lớn inh tai, rung chuyển mặt đất, vài phút sau thì khói bốc lên kèm mùi khét.

Thời điểm xảy ra sự cố ghi nhận, lò cao được bọc các tấm cách nhiệt kín, khi thiết bị lọc bụi phát nổ khiến các tấm cách nhiệt trong lò bị vỡ vụn xuống thành từng mảnh, song các hạng mục xung quanh không ảnh hưởng. Lò vôi số 1 cách lò cao luyện thép 500 m.

Hôm 29/5, Formosa đốt lửa khởi động lò cao số 1 dùng để luyện quặng. Trong điều kiện ổn định, lò hoạt động với công suất 9.300 - 10.000 tấn gang lỏng/ngày.

Trong 2 tuần đầu, lò cao chỉ vận hành khoảng 50% công suất. Từ nay đến hết 2017, Formosa dự kiến sản xuất từ 1,3 đến 1,6 triệu tấn thép. Đầu 2018, công ty này sẽ vận hành lò cao số 2.

Theo Đức Hùng/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/ap-suat-tui-loc-bui-khien-lo-voi-formosa-ha-tinh-phat-no-182237/