Áp thấp gây mưa trên biển Đông

Vùng áp thấp vừa hình thành sáng 27-5 đang gây mưa và gió giật trên cấp 6. Trong khi lũ tiểu mãn ở miền Bắc được dự báo sẽ xảy ra trong những ngày tới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 27-5, một vùng áp thấp đã hình thành trên khu vực ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), gần khu vực quần đảo Hoàng Sa. Vùng áp thấp hình thành ngay trên quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: NEA. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10 km mỗi giờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh dần lên, ở khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, giật trên cấp 6. Đi kèm là mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6. Trung tâm dự báo khí tượng cảnh báo cần chú ý theo dõi sự phát triển của vùng áp thấp này. Trong khi đó, những ngày vừa qua, toàn miền Bắc đã tiếp nhận một lượng mưa đáng kể. Trong vòng một ngày (25-26/5), lượng mưa đo được ở Tuyên Quang là 124 mm, Yên Bái 66 mm, nhiều tỉnh khác xấp xỉ 50 mm. Theo dự báo của Trung tâm, lũ tiểu mãn ở miền Bắc có thể xuất hiện sớm trong những ngày tới. Theo VnExpress

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/xa-hoi/ap-thap-gay-mua-tren-bien-dong/38023.039.html