Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 10

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, chiều nay (12-9), sau khi vượt qua khu vực miền Trung Philippines và đi vào biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 10.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 đến 75 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 13-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão tăng lên cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Hướng di chuyển của bão số 10

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13; biển động rất mạnh.

K. Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/ap-thap-nhiet-doi-manh-len-thanh-bao-so-10-457785/