APEC 2017 chính thức khởi động

Sáng 18/2, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), năm APEC 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” đã chính thức khai mạc 7 cuộc họp đầu tiên...

* Bộ NN-PTNT chủ trì cuộc họp lần thứ 11 Nhóm công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp EPWG APEC 2017

Sáng 18/2, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), năm APEC 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” đã chính thức khai mạc 7 cuộc họp đầu tiên của các nhóm công tác APEC, trong đó Bộ NN-PTNT chủ trì cuộc họp lần thứ 11 Nhóm công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp EPWG.

APEC 2017 chính thức khởi động bằng 7 cuộc họp đầu tiên tại Nha Trang

Ngày đầu tiên, 7 hội thảo mở đầu cho APEC 2017 tại Nha Trang gồm: Thảo luận về chống tham nhũng và minh bạch hóa với Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ chủ trì; Bộ KHCN chủ trì về chính sách khoa học công nghệ sáng tạo với hội thảo nâng cao năng lực, sáng tạo, kết nối; Bộ NN-PTNT chủ trì nhóm công tác về chống buôn bán và chặt phá rừng bất hợp pháp; tổ chức đối thoại công tư với các doanh nghiệp nhỏ và vừa về thúc đẩy thương mại hợp pháp trong các sản phẩm gỗ thu hoạch và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng hướng tới tăng trưởng bền vững...

Bộ NN-PTNT vinh dự chủ trì tổ chức cuộc họp lần thứ 11 Nhóm công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp EPWG APEC năm 2017. Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, trong đó thiên tai đang là mối hiểm họa đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, đang gia tăng về tần suất và cường độ, gây ra tổn thất ngày càng lớn về người và tài sản.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Trần Quang Hoài, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), Ủy viên thường trực BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai Việt Nam cho biết, Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Trung bình mỗi năm có trên 300 người chết và mất tích do thiên tai, thiệt hại vật chất lên đến hàng tỷ USD.

Trên thực tế, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, sự nỗ lực của toàn dân và chính quyền các cấp, Việt Nam đã từng bước chủ động, triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, nhất là hoàn thiện, bổ sung hệ thống luật pháp, chính sách về phòng, chống thiên tai; qua đó, thiệt hại về người và tài sản trong 5 năm 2011 - 2015 đã giảm đáng kể, số người chết và mất tích giảm 53%, thiệt hại vật chất giảm 32% so với giai đoạn 2006 - 2010.

Trong Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai giai đoạn đến 2025 tầm nhìn 2030, Chính phủ Việt Nam định hướng một số hoạt động như: Chuyển từ phương pháp tiếp cận đơn ngành sang phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa ngành, lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển KTXH, các cơ chế an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe người dân có xét đến bình đẳng giới nhằm thích ứng với BĐKH và phát triển bền vững.

Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững thông qua việc giảm sử dụng tài nguyên tự nhiên; ưu tiên các giải pháp giảm thiểu trước thiên tai, ứng phó khẩn cấp, tái thiết tốt hơn sau thiên tai, đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng không hối tiếc; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm; xây dựng mạng lưới chuyên gia để trao đổi các sáng kiến, khoa học và công nghệ phục vụ công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; chia sẻ kinh nghiệm, bài học về năng lực thể chế.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/apec-2017-chinh-thuc-khoi-dong-post187300.html