APEC 2017 là 'bài test' năng lực của Đà Nẵng

Tính đến cuối tháng 6-2017, công tác chuẩn bị cho sự kiện Tuần lễ cấp cao (TLCC) APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11-2017 đã cơ bản đúng tiến độ, đặc biệt, việc chuẩn bị về cơ sở vật chất đã đi đến các khâu cuối cùng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (ngoài cùng bên phải) kiểm tra thực địa tại công trình phục vụ APEC.

Cơ bản đúng tiến độ

Tại cuộc họp mới đây, báo cáo với lãnh đạo thành phố về công tác chuẩn bị cho TLCC APEC, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, cho biết: Về cơ sở vật chất, quan điểm của chính phủ Việt Nam là trọng thị, chu đáo nhưng tiết kiệm. Tại Đà Nẵng, ngay từ thời điểm được chọn là địa phương đăng cai TLCC, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan bắt tay vào công việc chuẩn bị.

Theo ông Tuấn, đến nay hầu hết các công trình lớn, quan trọng, nơi diễn ra các sự kiện chính của TLCC APEC đã cơ bản triển khai đúng tiến độ đề ra: 9/10 hạng mục tại Trung tâm báo chí đã hoàn thành với đầy đủ tiện nghi, đẳng cấp; 19/22 tuyến đường trọng điểm phục vụ APEC đã hoàn thành việc chỉnh trang như thay vỉa hè, bổ sung cây xanh, điện chiếu sáng..., 3 tuyến đường còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 15-7; các lô đất trống hiện thành phố cũng đã yêu cầu các đơn vị dọn dẹp vệ sinh, khu nào chưa xây dựng thì cho rào tôn, lùi vào 4 mét để trồng cỏ, hoa... Riêng các công trình do tư nhân làm chủ đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho biết đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị. “Các đoàn tiền trạm của các nước khi vào thị sát cũng đã đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Đà Nẵng”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cho biết thêm, hiện thành phố đã giao cho các đơn vị liên quan khảo sát và đề xuất phương án chuẩn bị bãi đỗ cho 400 xe Audi và cho 1.200 xe khác phục vụ TLCC APEC được chuyển về.

Liên quan đến công tác tuyên truyền, quảng bá, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, ngay từ khi Chủ tịch nước tuyên bố Đà Nẵng là nơi diễn ra TLCC APEC, thành phố đã thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổ động trực quan đợt 1. Ngày 18-4-2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khởi động đồng hồ đếm ngược đến TLCC. Các đơn vị liên quan đang triển khai xây dựng và in ấn các ấn phẩm về môi trường đầu tư, kinh doanh, du lịch của thành phố; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Đà Nẵng và miền Trung, đồng thời hỗ trợ kết nối, tìm kiếm cơ hội quảng bá, hợp tác đầu tư, kinh doanh với nước ngoài...

Thành phố cũng đã chủ động triển khai nhiều công tác nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh, y tế phục vụ TLCC; tham gia các đợt kiểm tra, khảo sát của Tiểu ban An ninh - Y tế (UBQG) và các bộ, ngành liên quan tại các công trình phục vụ TLCC; khảo sát, xây dựng các phương án đảm bảo ANTT, TTATGT đối với các hoạt động, địa điểm tổ chức TLCC; xây dựng phương án PCCC tại các khách sạn, triển khai công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, bảo đảm nguồn nước, kiểm dịch tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, chuẩn bị các phương án, kế hoạch thường trực cấp cứu, phòng chống thảm họa...

“Theo đánh giá của Ủy ban quốc gia APEC, Đà Nẵng đảm bảo cơ sở lưu trú cho gần 10.000 đại biểu, phóng viên tham dự TLCC”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay. Cũng theo ông Tuấn, thành phố cũng đã huy động 110 cán bộ, công chức từ các sở, ban ngành và 500 sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn thành phố để tham gia tuyển chọn lực lượng liên lạc viên, tình nguyện viên; đồng thời tổ chức các khóa đào tạo về nghiệp vụ lễ tân đối ngoại và tiếng Anh cho khoảng 300 CBCS của thành phố phục vụ TLCC.

Từ nay trước ngày diễn ra sự kiện, thành phố sẽ đôn đốc các công trình phục vụ TLCC đảm bảo tiến độ và chất lượng; tiếp tục hoàn thành công tác nâng cấp, cải tạo cảnh quan đường phố, vệ sinh môi trường, trang trí chiếu sáng, vận động người dân trong ứng xử văn minh, nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp cho khách đến tham dự TLCC...

Trung tâm báo chí phục vụ APEC 2017 đã cơ bản hoàn thành.

Bài test cho Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, TLCC APEC là sự kiện đặc biệt quan trọng, yêu cầu đặt ra là không để xảy ra sai sót. Vì vậy ông đề nghị công tác chuẩn bị cho APEC, đặc biệt là TLCC phải cấp tập hơn nữa, rà soát nhiều hơn nữa tất cả các đầu việc mà Đà Nẵng phải làm. “Kể cả các đầu việc của các bộ, ngành Trung ương chịu trách nhiệm thì Đà Nẵng cũng phải chú ý đến. Đừng để tình trạng giờ cuối rồi họ làm không được thì mới chuyển cho mình, lúc ấy mình sẽ bị động. Thất bại là thất bại chung, tai tiếng là tai tiếng chung, nhưng cuối cùng thì Đà Nẵng phải chịu hậu quả”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ lưu ý.

Đồng quan điểm nêu trên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh cho rằng đây là sự kiện đặc biệt quan trọng của Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung và vì thế không được phép thất bại. “Chúng ta được tin tưởng trao cho trách nhiệm đăng cai thì chúng ta phải thể hiện cho được trách nhiệm ấy. APEC này là bài test rất quan trọng. Trước đây chúng ta đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng thành công, ví như lễ hội pháo hoa quốc tế chẳng hạn, nhưng APEC lại là cơ hội thực sự kiểm nghiệm năng lực chúng ta”, ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Ngoài việc chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực công tác chuẩn bị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cũng chỉ đạo cần tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố đến với quan khách quốc tế tham dự sự kiện. “Tôi cho rằng APEC là một đại tiệc, và mình là chủ nhà thì phải trang điểm vào cho đẹp, phấn son vào cho bộ mặt đô thị đẹp hơn để tạo ấn tượng cho các đại biểu tham dự. Và có thể nói đây là cơ hội ngàn vàng cho Đà Nẵng khẳng định vị thế, thương hiệu và hình ảnh của mình”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói.

“APEC là nhiệm vụ chính trị lớn, trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2017. Vì vậy, những chỉ tiêu kinh tế, thu ngân sách có thể chưa đạt thì sang năm mình bù lại. Nhưng nếu APEC thất bại thì không biết năm nào mình mới có cơ hội để bù”, ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định. Đồng thời cho biết Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có văn bản chỉ đạo riêng để triển khai chu đáo, toàn diện cho TLCC APEC tại Đà Nẵng sắp tới.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_168603_apec-2017-la-ba-i-test-nang-lu-c-cu-a-da-na-ng.aspx