APEC 2017: Những ưu tiên nhằm tạo động lực phát triển và xây dựng tương lai tốt đẹp

Với chủ đề “Tạo động lực, cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp”, APEC 2017 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển, thương mại và đầu tư.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017 chủ trì cuộc họp báo quốc tế để thông báo kết quả của Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1). Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Các cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cấp cao lần thứ nhất (SOM 1) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vừa qua là bước khởi đầu rất quan trọng nhằm định ra kế hoạch làm việc trong năm APEC 2017 mà Việt Nam là nước chủ nhà.

Với chủ đề “Tạo động lực, cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp”, APEC 2017 được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển, cho thương mại và đầu tư trong lúc tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều chuyển biến phức tạp. Đó là nhận định của tờ “Tin tham khảo” số ra mới đây.

Tờ “Tin tham khảo” cho rằng cuộc khủng hoảng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang khiến thế giới có sự thay đổi một cách nhanh chóng, thay đổi và thách thức ngày một gia tăng gây tác động nặng nề tới tất cả các nền kinh tế trên thế giới.

Theo thống kê năm 2016, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất sau khủng hoảng kinh tế hồi năm 2008-2009, chỉ đạt 2,2%.

Bên cạnh đó, kết quả của toàn cầu hóa không tạo ra cân bằng giữa các khu vực, khiến xu hướng phản đối thương mại tự do gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt tại các nền kinh tế lớn ở Mỹ và châu Âu.

Các nước có xu hướng sử dụng chính sách quản lý, trong khi kinh tế thế giới thiếu sự định hướng, chỉ đạo nhằm ngăn chặn xu hướng phản đối kinh tế tự do.

Vì vậy, chủ đề của năm APEC 2017 là “tạo động lực mới để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp”, đã cho thấy mong ước chung của 21 nền kinh tế thành viên APEC, nhằm tạo động lực tăng trưởng trong tình hình mới.

Mục đích là để việc hợp tác giữa các quốc gia thành viên APEC ngày càng đạt hiệu quả và đi vào thực chất trong điều kiện tình hình trong nước và quốc tế đang có sự thay đổi một cách nhanh chóng.

Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) lần thứ nhất (SOM 1), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017 chủ trì Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bên cạnh các ưu tiên mà Việt Nam đặt trọng tâm là APEC 2017 thúc đẩy tiến trình phát triển, hợp tác của APEC một cách thực chất và hiệu quả hơn; hoàn thành các mục tiêu Bogor (xác định APEC là một khu vực tự do hóa thương mại và đầu tư hàng năng động nhất) về thương mại tự do và đầu tư trong năm 2020, Việt Nam cùng với các nền kinh tế thành viên tập trung thúc đẩy tăng trưởng bền vững và có sự đổi mới.

Bên cạnh đó là những ưu tiên về việc hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh; thúc đẩy sự đổi mới của các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ trong thời đại kỹ thuật số, chủ yếu là các doanh nghiệp do phụ nữ quản lý; tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách; tăng cường đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao năng lực tự chủ của cộng đồng APEC.

Ông Raul Salazar, Trưởng đoàn đại biểu các quan chức cấp cao của Peru phát biểu: “Những vấn đề nhận được sự quan tâm hàng đầu lần này có ý nghĩa rất quan trọng; vấn đề thứ nhất là việc sử dụng sáng kiến và công nghệ mới, Việt Nam chọn vấn đề này là rất chuẩn xác, vì đây là cách để chúng ta giúp cho xã hội phát triển đúng định hướng; chúng ta còn khen ngợi việc Việt Nam tập trung sự quan tâm tới thị trường thực phẩm, vì nó có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế mới”.

Ưu tiên của APEC năm 2017 mà Việt Nam đưa ra đã đáp ứng chuẩn xác vấn đề của kinh tế toàn cầu mà tất cả các nền kinh tế thành viên đều quan tâm. Vì vậy, những ưu tiên này nhanh chóng nhận được sự nhất trí tại APEC.

Có thể thấy rõ rằng, sau hai lần khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc tìm kiếm động lực mới là điều quan trọng nhất, động lực mới là nâng cao năng lực của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ quản lý.

Vì vậy, ý tưởng của Việt Nam về việc tổ chức hội nghị nói chuyện và trao đổi về chính sách với các doanh nghiệp do phụ nữ quản lý trong khuôn khổ APEC 2017 đã nhận được sự nhất trí và quan tâm của các nền kinh tế thành viên APEC và coi đây là bước đột phá mới, góp phần thúc đẩy vai trò tiếng nói của phụ nữ trong thời đại kỹ thuật số và trong việc phát triển doanh nghiệp rất nhỏ, nhỏ và doanh nghiệp vừa.

Năm APEC 2017, ngoài việc là cơ hội để Việt Nam tạo dựng quan hệ hợp tác kinh doanh, quảng bá đất nước, thu hút khách du lịch và tìm kiếm đối tác, Việt Nam còn có thêm cơ hội để tạo dựng quan hệ kinh doanh với đối tác phát triển hơn trong khu vực.

Có khoảng 1.000 công ty quốc tế thuộc các nước thành viên APEC đến Việt Nam trong dịp diễn ra APEC sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho Việt Nam.

Với chủ đề và các định hướng, APEC 2017 cam kết tạo bước đột phá mới cho sự phát triển, cho thương mại và đầu tư, đưa APEC trở thành tổ chức tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển của kinh tế toàn cầu./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/apec-2017-nhung-uu-tien-nham-tao-dong-luc-phat-trien-va-xay-dung-tuong-lai-tot-dep/38000.html