APEC 2017 sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn cho kinh tế Việt Nam

Đây là khẳng định của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu ra tại buổi họp báo về hoạt động liên quan đến DN do VCCI tổ chức hướng tới Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017 vào ngày 21/6 tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: H.Dịu

Theo đó, trong 6 tháng đấu năm 2017, ngoài việc xây dựng nội dung chương trình, mời diễn giả và chuẩn bị cơ sở vật chất hậu cần cho hội nghị, VCCI đã tích cực triển khai các hoạt động quảng bá trong và ngoài nước về năm APEC Việt Nam 2017 đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng Giám đốc APEC 2017 (APEC CEO Summit 2017) như: Tổ chức các chương trình quảng bá (Road Show) tại các nền kinh tế lớn thuộc APEC như Hoa Kỳ; Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Kết quả đạt được là các nền kinh tế lớn đều thể hiện sự quan tâm và cam kết sẽ tổ chức các đoàn DN lớn tham gia.

Ngoài ra, VCCI cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các cơ quan xúc tiến của các tỉnh thành triển khai công tác xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Sắp tới, theo ông Trần Thiện Cường, Giám đốc điều hành APEC CEO Summit 2017, VCCI sẽ tiếp tục chủ trì các và tổ chức các kỳ họp Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) 3 tại Canada và đặc biệt là ABAC 4 tại Đà Nẵng để tập trung thảo luận và đưa ra các khuyến nghị của DN. Hội nghị cũng sẽ đệ trình Báo cáo của ABAC lên Lãnh đạo APEC tại Tuần lễ Cấp cao vào tháng 11 năm nay.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Vũ Tiến Lộc cho biết, APEC 2017 diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy hơn bao giờ hết, nên nhiều nơi quá trình này đang diễn ra “ngập ngừng. Nhưng Việt Nam vẫn quyết tâm hội nhập, hướng toàn cầu hóa, hướng tới khu vực thương mại tự do.

Vì thế, với độ mở kinh tế lớn nên ông Vũ Tiến Lộc kỳ vọng, APEC 2017 sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn cho kinh tế Việt Nam khi nhiều dự án, hợp đồng tại APEC sẽ được ký kết, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Về các hoạt động của ABAC, theo ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch ABAC, ABAC năm 2017 hướng tới 4 điểm ưu tiên là: Tăng cường hội nhập kinh tế khu vực; thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và toàn diện; nâng cao cạnh tranh của DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa, khuyến khích đổi mới trong kỷ nguyên số; đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu…

Đặc biệt, ông Dũng cho hay, ABAC đang hướng tới việc tăng cường khả năng tiếp cận tài chính của DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa nên tại các hội nghị liên quan đến DN vào tháng 9 tới đây, các nhà lãnh đạo DN sẽ bàn về phương án, giải pháp hỗ trợ cho DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Hương Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/apec-2017-se-tao-ra-gia-tri-gia-tang-lon-cho-kinh-te-viet-nam.aspx