Apple đang toan tính điều gì?

Apple dường như đang hụt hơi so với các đối thủ của mình nhưng có vẻ mọi thứ vẫn nằm trong toán tính của Táo khuyết.

Cho đến nay, những tin đồn về màn ra mắt của iPhone 7 vào cuối năm nay cho thấy 2 điều:

Chiếc iPhone thế hệ mới không có quá nhiều thay đổi hơn so với iPhone 6s, số lượng bán ra được dự kiến sẽ không tăng đột biến.

Apple sẽ bỏ qua những nâng cấp nhỏ giọt mà thực hiện một cuộc cách mạng vào năm 2017 chứ không phải vào cuối năm nay.

Timothy Arcuri và nhóm nghiên cứu của ông tại Cowen & Co đã đưa ra giả thuyết giải thích lý do Apple sẽ đi vào thời gian tạm lắng có chủ đích này.

“Apple đang ủ một thùng thuốc súng” Arcuri kết luận. Hiện nay, theo tính toán khoảng 33% khách hàng sẽ tiếp tục nâng cấp lên iPhone 7, nhưng qua năm sau, con số này sẽ tăng lên 44%.

"Apple đang ủ một thùng thuốc súng". Ảnh: BGR.

“Điều đó có nghĩa Apple sẽ mở ra một cuộc cách mạng nâng cấp thiết bị vào năm sau”, Arcuricho cho hay.

“iPhone 7 chỉ đơn giản là “cầu nối” đến một “siêu chu kì” mới của iPhone năm 2017 và mô hình cải tiến từng chút một iPhone/iPhone S cũ sẽ bị loại bỏ”. Arcuri cho biết.

“Lý do Apple không làm cách mạng về thiết kế trên iPhone 7 là vì hãng nhận ra sự già cỗi của mô hình iPhone/iPhone S. Chúng tôi tin rằng một là iPhone 7 sẽ có doanh số tốt hơn dự kiến, hai là iPhone vào năm 2017 sẽ mở ra thời kì mới", Arcuri nói.

Biểu đồ nâng cấp iPhone Ảnh: Cowen & Company

Có khoảng 575 triệu chiếc iPhone đang tồn tại. Điều đó có nghĩa khoảng 275 triệu chiếc iPhone có thể sẽ được thay thế vào năm tới đây, theo thông tin từ một biểu đồ của Cowen&Co.

Đại Việt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/apple-dang-toan-tinh-dieu-gi-post663315.html