Apple sợ ế iPhone X?

Thay vì yêu cầu các đơn vị sản xuất cung ứng khoảng 60% lượng hàng như bình thường, có nguồn tin cho biết Apple đang giảm tỷ lệ này xuống còn 40%.

Digitimes - nơi có nhiều thông tin về dây chuyền cung ứng của Apple, cho biết chiến lược kinh doanh iPhone 7 năm ngoái sẽ được Apple áp dụng đối với iPhone X. Theo đó, lượng hàng xuất xưởng đầu tiên chỉ đáp ứng 60% đơn hàng ban đầu, và Apple tiếp tục phân phối tiếp 40% đơn hàng trong 2 tháng sau đó.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất trên Digitimes cho biết Apple vừa yêu cầu các nhà cung ứng giảm tốc độ xuất xưởng cho các đơn hàng linh kiện để sản xuất iPhone X. Theo đó, Apple chỉ cần đối tác sản xuất 40% linh kiện trong tổng số đơn đặt hàng ban đầu của Apple.

Có vẻ như Apple đang cần thời gian để đo phản ứng của khách hàng với chiếc iPhone mới này cũng như nhu cầu đối với iPhone 8. Lần này Apple ra hẳn 3 chiếc iPhone mới, chắc chắn nhu cầu đối với từng chiếc sẽ giảm.

Trước đó, Apple cho biết sẽ bắt đầu nhận đặt hàng iPhone X từ ngày 27/10 và lên kệ vào ngày 3/11.

HV (Tổng hợp)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/do-choi-so/201709/apple-so-e-iphone-x-581475/