Arab Saudi bắt giữ 8 nghi phạm khủng bố

Ngày 30/10, Arab Saudi thông báo vừa đập tan 2 âm mưu khủng bố và bắt giữ ít nhất 8 kẻ tình nghi tại các khu vực ở phía bắc thủ đô Riyadh.

Bộ Nội vụ Arab Saudi cho biết, những nghi phạm bị bắt giữ có liên kết với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.

Những phần tử hồi giáo cực đoan này đã nhận lệnh từ một thủ lĩnh nhóm IS tại Syria để thực hiện các vụ tấn công tại Arab Saudi.

Trong đó, một nhóm lên kế hoạch sát hại dân thường và các quan chức an ninh tại huyện Sharqua, phía bắc thủ đô Riyadh.

Một nhóm khác đang chuẩn bị tiến hành vụ đánh bom xe nhằm vào một trận bóng đá giữa đội chủ nhà và UAE ở thành phố cảng phía tây Jeddah.

8 nghi phạm nam giới bị bắt giữ gồm 2 người Pakistan, 1 người Syria, 1 người Sudan và 4 công dân Arab Saudi.

Kể từ năm 2014 đến nay, IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm hàng loạt các vụ bắn giết và đánh bom ở Arab Saudi nhằm vào cộng đồng thiểu số người Hồi giáo dòng Shiite và lực lượng an ninh khiến hàng chục người thiệt mạng.

Phần lớn các vụ khủng bố đều xảy ra tại khu vực miền đông nước này, nơi có đông người Shiite sinh sống./.

Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/arab-saudi-bat-giu-8-nghi-pham-khung-bo-564950.vov