Arập Xêút phá vỡ âm mưu khủng bố

(ANTĐ) - Arập Xêút ngày 24-3 cho biết đã phá vỡ một số âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở sản xuất dầu của nước này, đồng thời bắt giữ 113 đối tượng tình nghi thuộc Al-Qaeda.

Theo Bộ Nội vụ Arập Xêút, nhiều nghi phạm đến nước này bằng thị thực đi thăm các thánh đường hoặc trốn qua đường biên giới nhưng thực chất là để tham gia và tổ chức các cuộc tấn công cùng với Al-Qaeda. Việc bắt giữ được thực hiện trong chiến dịch truy quét kéo dài 5 tháng. Trong số những đối tượng bị bắt có 47 người Arập Xêút, 51 người Yemen, 1 người Somalia, 1 người Eritrea và 1 người Bangladesh. Trong một diễn biến khác, nước này cũng đã bắt giữ 12 tên khác từ 2 chi nhánh của Al-Qaeda tại khu vực biên giới với Yemen. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên được công bố kể từ tháng 8-2009 khi chính quyền Arập Xêút bắt giữ 44 phiến quân có liên quan đến Al-Qaeda. Được biết, Arập Xêút là nơi sinh của trùm khủng bố Osama bin Laden và là quê hương của 15 trong số 19 tên không tặc vụ khủng bố 11-9.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70613&channelid=7