Argentina cắt giảm 70.000 lao động thuộc khu vực nhà nước

Phát biểu tại Diễn đàn quốc tế Kinh tế châu Mỹ Latam Forum (IEFA) tại Buenos Aires ngày 26/3, Tổng thống Argentina Javier Milei khẳng định sẽ không gia hạn hợp đồng lao động với 70.000 người thuộc khu vực nhà nước vào cuối tháng này, nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Tổng thống Argentina Javier Milei sa thải hàng loạt lao động trong nhiều bộ ngành. (Nguồn: The Herald Journal)

Tổng thống cực hữu Milei cho biết đã sa thải 50.000 người làm việc trong khu vực nhà nước và sẽ tiếp tục cắt giảm 70.000 người nữa vào cuối tháng này.

Ngoài việc cắt giảm người lao động, chỉ trong hơn 3 tháng cầm quyền vừa qua, ông Milei cũng giải thể nhiều bộ, tổng cục, cơ quan và doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Hội đồng Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật quốc gia Argentina (CONICET) và hãng thông tấn quốc gia Telam.

Tính tới đầu năm nay, quốc gia Nam Mỹ này có gần 334.000 lao động thuộc khối nhà nước, trong đó có hơn 224.000 người trong khối hành chính công và gần 110.000 người thuộc các công ty và doanh nghiệp vốn nhà nước.

Cùng ngày, Hiệp hội người lao động nhà nước (ATE) lên tiếng phản đối việc sa thải lao động hàng loạt tại trụ sở nhiều bộ, ngành.

Tổng thư ký ATE Rodolfo Aguiar cho hay, việc chính phủ chỉ tăng 8% lương cơ bản cho người lao động thuộc khu vực nhà nước là vô lý, bởi mức lạm phát từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 2 năm nay đã lên tới 70%.

Trong khi đó, Viện Thống kê và điều tra quốc gia Argentina (INDEC) thông báo, tăng trưởng kinh tế nước này trong tháng 1/2024 giảm 1,2% so với tháng 12/2023 và giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lạm phát lên tới 254,2% trong vòng 1 năm và sức mua giảm đáng kể, trong bối cảnh chính phủ thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”.

(theo The Herald Journal)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/argentina-cat-gia-m-70000-lao-dong-thuoc-khu-vuc-nha-nuoc-265645.html