Arjen Robben - Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga

Tạp chí thể thao Kicker vừa công bố kết quả bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2009/2010. Theo đó, với 16 bàn thắng và 7 đường chuyền thành bàn, Arjen Robben đã được vinh danh.

Arjen Robben đã trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2009/2010 khi nhận được 71,2% tổng số phiếu bầu. Kết quả này không làm bất kì ai bất ngờ, bởi Robben đã thi đấu với phong độ chói sáng kể từ khi cập bến Hùm xám hồi hè, ghi tổng cộng 16 bàn thắng và có 7 đường chuyền thành bàn. Nói không ngoa, tiền vệ người Hà Lan là 1 nửa sức mạnh nhà ĐKVĐ Bundesliga, DFB Cup. Trên BXH Castrol Ranking, Robben cũng có được vị trí thứ 5. Xếp sau Arjen Robben trong cuộc bầu chọn lần này là Edin Dzeko. Mùa giải vừa rồi, mặc dù Wolfsburg thi đấu sa sút, song chân sút người Bosnia vẫn ghi được 23 bàn thắng và ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới. Xếp cuối cùng trong top 3 là đồng đội của Robben tại Bayern, Bastian Schweinsteiger. Trong khi đó, cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất năm nay tôn vinh một người Bayern Munich khác, đó là Louis Van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan nhận được 37,4 phiếu bầu, cao hơn cả Christian Gross (Stuttgart) và người ẵm danh hiệu này mùa năm ngoái “Vua Midas” Felix Magath (Schalke). Hoàng Châu

Nguồn XZone: http://xzone.vn/default.aspx?id=16880&portalid=32&tabid=150