Arsenal chỉ còn đúng 11 cầu thủ "khỏe mạnh": Khởi động sao đây!

(Bongda24h) - Vốn nổi tiếng là đội bóng rất dồi dào nhân sự (chưa nói đến chuyện chất lượng) nhưng sau một mùa hè đầy biến động (bán và cho mượn 17 cầu thủ, một số khác thì dính chấn thương hoặc thể lực không đảm bảo) thì hiện Arsenal chỉ đủ sức sắp xếp một đội hình 11 gương mặt "có chất lượng" cho trận mở màn Premier League. Chưa bao giờ, "Pháo thủ" lâm vào cảnh thiếu hụt lực lượng đến thế.

Mùa giải mới đã tới gần và kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ còn kéo dài hơn 2 tuần nữa nhưng kế hoạch chuẩn bị nhân sự của Arsenal vẫn rất ngổn ngang. Cho đến nay, HLV Arsene Wenger mới chỉ đem về Emirates duy nhất một tân binh: Yaya Sanogo, tiền đạo trẻ 20 tuổi người Pháp trong khi "tiễn biệt" 17 học trò (gồm cả tạm thời và vĩnh viễn). Không phải vị "Giáo sư" người Pháp quá tin tưởng vào chất lượng hiện tại dẫn đến việc không thèm bận tâm đến TTCN mà thực chất những mục tiêu ông nhắm tới hoặc đã rơi vào tay kẻ khác, hoặc vẫn chưa thể chạm tới do tính thận trọng, kỹ càng đến mức "bủn xỉn" quen thuộc.

Chưa gì Wenger đã phải đau đầu về bài toán nhân sự

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, có vẻ Wenger đã quá vội vàng và quyết liệt trong việc thanh lọc đội hình để rồi tự đẩy mình vào thế khó khăn như hiện nay. Đúng là những Arshavin, Chamakh, Gervinho, Squillaci, Andre Santos đã không thể hiện tốt trong màu áo Arsenal hay những Djourou, Eastmond, Miquel, Coquelin chưa hoàn toàn "chín muồi" để có thể đảm đương trọng trách to lớn ở đội bóng song họ rõ ràng sắm tốt vai "dự phòng". Thế nhưng giờ đây, tất cả họ đã ra đi. Nhờ vậy, danh sách đội 1 Arsenal đã giảm xuống còn 24 người như mong muốn của Wenger và cũng tương đối phù hợp với một ông lớn. Chỉ có điều gần một nửa trong số này đang gặp phải những vấn đề khác nhau. Thomas Vermaelen, Abou Diaby, Nacho Monreal đã điều trị chấn thương từ lâu và phải một thời gian nữa mới có thể ra sân trở lại. Bacary Sagna và Mikel Arteta mới dính phải rắc rối về sức khỏe, dự kiến sẽ phải nghỉ vài tuần còn Cazorla đã phải di chuyển quãng đường dài cùng ĐT Tây Ban Nha đá giao hữu với Ecuador (tiền vệ này còn từng phải tham dự Confed Cup 2013 hồi đầu hè) nên thể lực đương nhiên không thể bảo đảm trong khi khả năng thi đấu của Aaron Ramsey vẫn còn bỏ ngỏ bởi anh vừa bị ĐT xứ Wales trả về do nghi ngờ chấn thương. Ngay cả tân binh duy nhất Sanogo cũng được khẳng định khó có thể ra sân trong giai đoạn đầu mùa vì đau dây chằng. Trường hợp của Park Chu Young, Bendtner, Frimpong thì lại khác. Họ rất khỏe nhưng lâu lắm rồi đâu có được Wenger sử dụng ở đội 1 và mùa trước, đã phải đi tu nghiệp. May mắn cho họ là Arsenal đang thiếu nhân sự nên chưa phải chịu chung số phận như 17 cầu thủ kia (chứ tương lai, sớm muộn họ sẽ phải "lên đường" trừ phi đột nhiên tỏa sáng).

Thế là, không khó để dự đoán đội hình thi đấu của Arsenal trong trận mở màn mùa giải mới 2013-2014 tiếp đón Aston Villa trên sân nhà vì Wenger cũng làm gì còn nhiều sự lựa chọn. Đứng trong khung gỗ sẽ là Szczesny, bộ tứ vệ không ai khác ngoài Mertesacker - Koscielny (trung tâm), Jenkinson, Gibbs (hai cánh) và dự bị cho họ chắc chắn là các đàn em của đội trẻ. Rosicky sẽ buộc phải chơi thấp, đá cặp tiền vệ trung tâm với Jack Wilshere vì bói chẳng ra ai khác có thể thi đấu được ở vị trí này. Nếu Cazorla không thể ra sân thì Wenger sẽ phải sử dụng cả Walcott lẫn Chamberlain cho vai trò hỗ trợ cho cặp tiền đạo Podolski - Giroud. Từ nay đến thời điểm thi đấu (21h00 ngày mai theo giờ Việt Nam), Wenger hẳn sẽ phải "cầu Trời khấn Phật" để không có thêm học trò nào phải "đi viện", bằng không nguy cơ khởi đầu không mấy suôn sẻ hoàn toàn có thể xảy ra.

Song "cái khó mới ló cái khôn", trong bối cảnh này, Wenger sẽ có dịp chứng minh tài luyện sao trẻ siêu phàm của mình. Kiểu gì ông cũng phải sử dụng đến Chuba Akpom, Thomas Eisfeld hay Gedion Zelalem, những gương mặt 9x đã phần nào để lại ấn tượng trong các trận giao hữu hè vừa qua. Nếu họ thể hiện được thì Arsenal vừa giải được bài toán nhân sự trước mắt vừa khẳng định được đẳng cấp của cái nôi đào tạo trẻ hàng đầu nước Anh. Tuy nhiên, nói gì thì nói, muốn chấm dưt cảnh trắng danh hiệu, Arsenal sẽ phải mạnh tay hơn trên TTCN để có được cầu thủ mình cần.

Bảo Phương - Bongda24h.vn

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/arsenal-chi-con-dung-11-cau-thu-khoe-manh-khoi-dong-sao-day-172-73660.html