Arsenal chọn sao M.U nếu thua vụ Mbappe

Kế hoạch B của Arsenal trong phi vụ chiêu mộ tiền đạo Kylian Mbappe là một cái tên khiến nhiều người bất ngờ: ngôi sao Anthony Martial khoác áo Manchester United (M.U).

Martial (áo đỏ) bất ngờ trở thành mục tiêu của Arsenal

Báo Anh cho biết HLV Arsene Wenger sẵn sàng chi 40 triệu bảng để có chữ ký Martial, tay săn bàn bị thất sủng dưới thời Jose Mourinho mùa trước. Tuy nhiên, tiền bạc chưa chắc quyết định thành bại trong phi vụ này. Đó là bởi mối quan hệ giữa Mourinho và Wenger tại Anh từ lâu luôn ở thế đối địch.

Theo đó, Wenger lo ngại Mourinho vì thù hận cá nhân sẽ ngăn cản Arsenal chiêu mộ Martial. Tại Premier League, M.U và Arsenal từng thực hiện nhiều phi vụ mua bán cầu thủ lẫn nhau. Đơn cử như Arsenal để Van Persie sang "Quỷ đỏ" hè 2012, còn Danny Welbeck cũng rời M.U để tới "Pháo thủ".

Song, đó là khi M.U còn được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson và Louis van Gaal. Giữa những con người này và Wenger không tồn tại mối thâm thù sâu đậm. Còn nay, "Quỷ đỏ" được Mourinho dẫn dắt và "ân oán" giữa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và ông thầy người Pháp không cần nhắc lại.

Wenger và Mourinho có mối quan hệ không mấy tốt đẹp

Với Arsenal, họ rất cần tăng cường hàng công để tìm lại ánh hào quang quá khứ. Mùa này, "Pháo thủ" đã mất vé dự Champions League. Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này là do đội bóng thành London không có hàng công thật sự sắc bén. Vì vậy, họ mới muốn đưa về sân Emirates những cây săn bàn mới.

Arsenal cho rằng Martial là "truyền nhân" của Thierry Henry, vì có lối chơi rất giống huyền thoại người Pháp. Ban đầu, họ nhắm Mbbape, tuy nhiên ngôi sao trẻ này nhiều khả năng chọn Real Madrid.

Đức Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/arsenal-chon-sao-mu-neu-thua-vu-mbappe-75672.html