Arsenal đấu Man City: Canh bạc "cuộc đời" của Wenger

Có lẽ chưa bao giờ một trận đấu lại có ý nghĩa với Wenger đến vậy, bởi nếu thua Man City, “Giáo sư” sẽ phải ra đường.

Bài toán nhân sự của Arsenal (bản quyền thuộc VTV):

Niềm tin đã cạn kiệt

Arsenal mùa giải năm nay vẫn giống như những mùa giải trước, đó là khởi đầu tưng bừng nhưng rồi cứ qua dịp Giáng sinh và năm mới là sa sút không phanh. Bị loại khỏi Champions League với tỉ số chung cuộc 2-10 trước Bayern ở vòng 1/8, thua 6/7 trận gần nhất trên mọi mặt trận, các “Pháo thủ” khiến CĐV đau đớn như cắt từng khúc ruột.

Đang khủng hoảng phong độ và niềm tin, Arsenal lại phải gặp Man City

Tất nhiên, người phải chịu trách nhiệm cho quá nhiều nỗi đau kể trên phải là HLV Wenger, người chỉ còn hợp đồng đến hết mùa giải năm nay.

Nhưng chưa chắc “Giáo sư” còn ở lại Emirates cho đến ngày mùa giải khép lại bởi mọi thứ đều có giới hạn chịu đựng. Arsenal chỉ còn 2 đấu trường để tham dự, đó là FA Cup (lọt vào bán kết gặp Man City 23/4) và Ngoại hạng Anh, nơi “The Gunners” đã tụt xuống vị trí thứ 6 sau liên tiếp những trận thua gần đây.

Chính vì thế, đang có thông tin,chẳng cần phải đến trận bán kết FA Cup vào ngày 23/4 tới để Arsenal trông chờ vào 1 danh hiệu nhằm cứu vãn mùa giải bết bát. Tương lai của HLV Wenger có thể được “chốt” ngay sau trận gặp Man City thuộc vòng 30 cuối tuần này (22h, 2/4). Nếu Arsenal thắng, Wenger còn cơ hội, còn thua (hoặc hòa khó coi) , "Giáo sư" sẽ mất việc.

Ngàn cân treo sợi tóc

Tinh thần kiệt quệ, lực lượng của Arsenal cũng khủng hoảng. Ngoài chấn thương dài hạn của Cazorla, Wenger còn đang mất Ozil vì lý do tương tự.

Trường hợp của Alexis Sanchez thì khác. Anh phải rời sân ở trận thua West Brom cách đây gần 2 tuần vì lý do chấn thương, nhưng sau đó lập tức bay về Chile để tham dự vòng loại World Cup 2018 và bỗng bình phục kì lạ để cày ải đủ 180 phút, thậm chí còn ghi bàn vào lưới Venezuela.

Điều đó cho thấy, Sanchez đang có những vấn đề thực sự với Arsenal (tâm lý), với lý do chính là quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng ngưng trệ do yêu cầu về lương bổng không được đáp ứng (Sanchez đòi 250 nghìn bảng/tuần, thay cho mức 130 nghìn bảng/tuần hiện tại). Thậm chí, còn có tin đồn tiền đạo người Chile đánh tiếng muốn ở lại London, nhưng là để chơi cho Chelsea.

Mất đi cầu thủ sáng tạo số 1 Ozil, cộng với tiền đạo ngôi sao Sanchez “hồn đang ở nơi đâu”, Arsenal rõ ràng là yếu thế hơn Man City đang nỗ lực hết mình để ít nhất kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2.

Wenger có thành tích đối đầu rất tệ trước Guardiola

Đã thế, thành tích đối đầu giữa Wenger và Pep Guardiola là quá chênh lệch, thậm chí Pep còn được coi là khắc tinh với “Giáo sư”.

Thời còn dẫn dắt Barca và Bayern, Pep đã 8 lần đối đầu với Wenger và thắng tới 4, hòa 2 và chỉ thua 2 đều ở Champions League. Còn ở lượt đi mùa giải năm nay, dù Walcott mở tỉ số cho Arsenal, nhưng cuối cùng các “Pháo thủ” vẫn rời Etihad với 2 bàn tay trắng với trận thua 1-2.

Tinh thần kiệt quệ, lực lượng khủng hoảng và phải đối đầu với khắc tinh Guardiola, quá khó để Wenger cứu được chiếc ghế vốn đã mục ruỗng bấy lâu. “Mối tình” giữa Arsenal và Wenger đã kéo dài được hơn 2 thập kỉ (tròn 20 năm vào tháng 10 năm ngoái), nhưng với tình cảnh hiện tại, “Giáo sư” có lẽ đang đếm ngược ngày rời Emirates.

2/4/2017 Wenger sẽ bị sa thải hoặc có thể là một ngày rất gần. “Giáo sư” cứ chuẩn bị sẵn hành lý đi là vừa…

Wenger đòi bám trụ thêm 2 năm

Tương lai của HLV Wenger vẫn đang là dấu hỏi lớn cho rất nhiều CĐV của "Pháo thủ", những người chỉ còn chờ đợi một kết cục duy nhất khi Arsenal ngày càng sa sút qua mỗi mùa giải và chẳng cho thấy được dù chỉ là chút ít tham vọng.

Tuy nhiên theo tờ Sportmail, HLV Wenger trong cuộc đàm phán với CLB mới đây vẫn quyết định muốn gắn bó với Arsenal thêm 2 mùa giải nữa.

Về phía mình, BLĐ Arsenal thì vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định nào về Wenger. Có lẽ họ còn chờ xem chiến lược gia người Pháp sẽ làm gì để vực dậy CLB từ nay cho đến cuối mùa.

Ban lãnh đạo đội bóng và các cầu thủ đều muốn HLV này ở lại. Tiền đạo Iwobi cho biết: “Wenger là một người tuyệt vời. Tôi nghĩ không công bằng khi mọi người chỉ trích ông ấy. Arsenal luôn nằm trong top 4 những mùa qua và là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch”. Tiền đạo Giroud cũng từng lên tiếng ủng hộ Wenger trong tuần trước.

Trong khi đó, cựu tiền vệ Arsenal Robert Pires nhận xét: “Theo tôi, ông ấy sẽ được gia hạn hợp đồng, ít nhất là 1 mùa nữa. Ông ấy được các ông chủ ủng hộ. Các CĐV đương nhiên muốn đội bóng của mình đoạt danh hiệu nhưng Arsenal không đáp ứng được điều đó. Arsenal đã vào bán kết FA Cup và hãy cho Wenger thêm cơ hội. Nếu muốn ở lại, Wenger phải thay đổi nhiều thứ”.

Hà Dũng

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/arsenal-dau-man-city-canh-bac-cuoc-doi-cua-wenger-c9a512730.html