Arsenal được ủng hộ để lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh?

Tròn hai thập niên kể từ lần đăng quang ở mùa giải 2003-2004, Arsenal chưa bao giờ tiến sát ngôi số một Ngoại hạng Anh như ở thời điểm hiện tại.

Năm ngoái, "Pháo thủ" cạnh tranh quyết liệt với Man City trong phần lớn chiến dịch Ngoại hạng nhưng rồi hụt hơi ở giai đoạn cuối và để lỡ chiếc cúp vô địch một cách đáng tiếc.

Câu chuyện tương tự có thể sẽ lại tái diễn ở mùa giải năm nay khi đoàn quân trẻ trung, giàu tham vọng của Mikel Arteta thi đấu còn ấn tượng hơn so với cách đây một năm nhưng không còn quyền tự quyết danh hiệu trước vòng đấu hạ màn.

Arsenal vẫn hy vọng ở cuộc đua vô địch

Arsenal vẫn hy vọng ở cuộc đua vô địch

Khả năng cao là Arsenal sẽ lại ôm hận trước Man City như cách đây một năm nhưng nói theo ngôn ngữ bóng đá và cả niềm tin mãnh liệt của thầy trò HLV Mikel Arteta, "không điều gì là không thể khi bóng còn chưa dừng lăn". Arsenal vừa phải lo đánh bại Everton trên sân nhà Emirates, vừa phải trông chờ vào điều thần kỳ đủ để khiến Man City sẩy chân ở "chảo lửa" Etihad…

Sân Emirates được trang hoàng các băng-rôn "Nhà vô địch"

Sân Emirates được trang hoàng các băng-rôn "Nhà vô địch"

Những người theo chủ nghĩa duy tâm đang cho rằng, Arsenal đứng trước cơ hội cực lớn để có thể trở thành tân vương. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã chuẩn bị sẵn hai bộ cúp vô địch và huy chương, đặt ở hai sân Emirates và Etihad, đồng nghĩa với việc giới chuyên môn vẫn tin vào cơ hội chiến thắng của Arsenal dù khả năng này khá nhỏ.

Ban tổ chức sân tập dượt lễ trao cúp vô địch

Ban tổ chức sân tập dượt lễ trao cúp vô địch

Với tinh thần này, ban tổ chức sân Emirates đã chuẩn bị sẵn kế hoạch mừng công giả định tại Bắc London. Trên mạng xã hội xuất hiện một video clip cho thấy Arsenal đang khẩn trương tập dượt cho buổi trao huy chương.

Rất nhiều băng-rôn in dòng chữ "Nhà vô địch Premier League" được treo khắp sân, một sân khấu được trang trí các logo Premier League được dựng lên ở vòng tròn trung tâm sân và theo đó, một nhóm nhân viên đang tập dượt động tác lên nhận huy chương của cầu thủ, người trao và người nhận bắt tay và ôm hôn thắm thiết.

Thậm chí, một cuộc diễu hành trên xe buýt mui trần cũng đã được lên kế hoạch diễn ra trên đường phố Islington vào sáng 20-5 nếu Arsenal đăng quang.

Chiếc cúp vô địch Premier League được đặt trên bệ ở trung tâm sân khấu. Một thợ điêu khắc chuyên nghiệp đã có mặt tại sân Emirates (tương tự là một người tại sân Etihad) để chờ khắc tên nhà vô địch lên cúp, trong khi một bộ 40 tấm huy chương được đưa đến mỗi sân theo quy định.

GĐĐH Richard Masters dự khán trận đấu Arsenal - Everton

GĐĐH Richard Masters dự khán trận đấu Arsenal - Everton

Tất cả đều theo quy định, trừ việc giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh Richard Masters lên kế hoạch dự khán tại sân Emirates, thay vì bay đến thành Manchester… Thông thường, ông trưởng Ban tổ chức giải sẽ tự tay trao cúp cho nhà vô địch, trao cho ai thì đội ngũ chuyên môn phải tính toán.

Richard Masters luôn dự khán và trao cúp cho Man City ở hai lần đội bóng này lên ngôi vô địch với vỏn vẹn 1 điểm nhiều hơn so với đối thủ cạnh tranh (Liverpool, hai mùa 2018-2019 và 2021- 2022). Việc Masters chọn đi xem trận đấu của Arsenal khiến dư luận tò mò, phải chăng nhà điều hành nổi tiếng này đã biết trước đoạn kết và danh tính nhà vô địch?

Man City nắm quyền tự quyết việc bảo vệ ngôi vô địch

Man City nắm quyền tự quyết việc bảo vệ ngôi vô địch

Trong bối cảnh đã hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng và chắc chắn về đích trong 10 hạng đầu, West Ham chẳng có lý do gì can dự vào cuộc chiến giữa Man City và Arsenal, chưa kể họ cũng chẳng phải đồng minh của "Pháo thủ" để sẵn sàng đá vì láng giềng. Không còn động lực thi đấu, HLV trưởng David Moyes cũng sắp ra đi, thế nhưng chẳng ai có thể khẳng định West Ham không cố gắng tạo bất ngờ.

Màn chạy đua giữa Arsenal và Man City chỉ ngã ngũ sau khi vòng đấu hạ màn khép lại

Màn chạy đua giữa Arsenal và Man City chỉ ngã ngũ sau khi vòng đấu hạ màn khép lại

Khả năng mất điểm - hòa hoặc thua của Man City trước West Ham rất khó xảy ra khi quyết tâm của thầy trò Pep Guardiola đang được kích hoạt ở mức cao nhất. Man City chưa từng thất bại dưới tay West Ham sau 20 lần chạm trán trong vòng 8 năm qua với 17 thắng và 3 hòa. Tuy vậy, trong quá khứ đã có nhiều trường hợp một ứng viên mất ngôi vô địch từ một đối thủ không có động lực ở vòng cuối.

Các "kịch bản" về đoạn kết của giải Ngoại hạng Anh mùa này được phác thảo như sau:.

+ Man City thắng: Nếu thắng West Ham, Man City sẽ ăn mừng chức vô địch thứ tư liên tiếp kỷ lục ở Ngoại hạng Anh mà không cần quan tâm để kết quả trận đấu của Arsenal.

+ Arsenal thua: Nếu thua Everton, Arsenal sẽ đoạt ngôi á quân Ngoại hạng Anh mùa giải thứ nhì liên tiếp bất chấp kết quả trận đấu giữa Man City và West Ham ra sao.

+ Man City hòa và Arsenal thắng: Khi đó, Man City và Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với cùng 89 điểm. Với việc đang có lợi thế về chỉ số phụ ưu tiên là hiệu số bàn thắng bại (+61 so với +60) sau 37 vòng, Arsenal trong trường hợp này sẽ trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh sau 20 năm chờ đợi.

+ Man City hòa và Arsenal hòa: Kịch bản này sẽ khiến khoảng cách 2 điểm giữa Man City và Arsenal không thay đổi, đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Pep Guardiola tiếp tục nâng cao chiếc cúp Ngoại hạng Anh.

+ Man City thua và Arsenal thắng: Nếu Man City thua West Ham, cơ hội mở ra cho Arsenal. Khi đó, chiến thắng trước Everton sẽ giúp "Pháo thủ" có được 89 điểm và đoàn quân của HLV Mikel Arteta sẽ đăng quang với 1 điểm nhiều hơn so với Man "xanh".

+ Man City thua và Arsenal hòa: Nếu kịch bản này xảy ra, Arsenal vẫn sẽ về nhì Ngoại hạng Anh với 1 điểm ít hơn Man City (87 so với 88) và phải chứng kiến đoàn quân của HLV Pep Guardiola ăn mừng chức vô địch.

Giải Ngoại hạng Anh nóng bỏng chặng đua cuối Đồ họa: TẤN NGUYÊN

Giải Ngoại hạng Anh nóng bỏng chặng đua cuối Đồ họa: TẤN NGUYÊN

Đông Linh (theo BBC, Daily Mail)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/arsenal-duoc-ung-ho-de-len-ngoi-vo-dich-ngoai-hang-anh-196240519130144514.htm