Arsenal mất cúp Emirates vào tay Galatasaray

(TNO) Rạng sáng nay (5.8, giờ VN), tiền đạo Didier Drogba đã khiến Arsenal phải ôm hận khi ghi bàn trong khoảng thời gian 15 phút cuối trận giúp Galatasaray lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1, qua đó có được chức vô địch của giải đấu giao hữu mà đội bóng thành London là chủ giải.

>> Arsenal hòa chật vật trong ngày 'Running man' viếng thăm
>> Không dễ cho Arsenal
>> Kết thúc du đấu châu Á 2013: M.U nhạt nhòa, Arsenal toàn thắng

Walcott (phải) mở tỷ số cho Arsenal - Ảnh: itv

Trở về từ chuyến du đấu châu Á, Arsenal tiếp tục bước vào giải đấu giao hữu Emirates Cup. Ở trận đấu đầu tiên, thầy trò Arsene Wenger đã bị Napoli cầm hòa với tỷ số 2-2. Chính vì vậy, nếu muốn giữ chiếc cúp Emirates, đội bóng thành London cần phải giành chiến thắng trước Galatasaray, đội đã có chiến thắng 1-0 trước Porto ở loạt trận đầu tiên.

Với việc 2 ngôi sao lớn nhất của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ là Drogba và Wesley Sneijder ngồi trên ghế dự bị, Arsenal đã chiếm ưu thế trong thời gian của hiệp 1. Yaya Sanogo, tân binh duy nhất của đội chủ nhà tính cho đến thời điểm này có cơ hội ghi bàn ngay ở phút đầu tiên khi Felipe Melo mất bóng ngay trong vùng cấm địa nhưng cầu thủ người Pháp lại dứt điểm không thành công.

Tiếp đó, Arsenal liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành Galatasaray. Tuy nhiên, họ cũng không tạo được tình huống nào thật sự nguy hiểm. Phải chờ đến phút 40, Theo Walcott mới giúp các cổ động viên có mặt trên sân Emirates có cơ hội ăn mừng. Tiền vệ của tuyển Anh có pha đột phá vào vùng cấm địa và ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Drogba (phải) tỏa sáng khi lập cú đúp - Ảnh: AFP

Sang hiệp 2, HLV Fatih Terim tung Drogba và Sneijder vào sân. Nhờ đó, thế trận dần trở nên cân bằng hơn. Dù vậy, Arsenal vẫn là đội có được cơ hội nhiều hơn từ những pha dứt điểm của Mikel Arteta, Oxlade-Chamberlain và Oliver Giroud.

Tuy nhiên, khi trận đấu đi vào giai đoạn cuối thì Drogba lên tiếng. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà “tạo ra” một quả phạt đền khi ngã rất khéo trong vùng cấm địa sau khi va chạm với Ignasi Miquel ở phút 78. Chính chân sút 35 tuổi là người thực hiện thành công cú sút từ cự ly 11m cân bằng tỷ số của trận đấu.

Đến phút 88, từ đường chuyền thông minh của Sneijder, Drogba vượt qua trung vệ Per Mertesacker rồi dứt điểm hạ thủ môn Szczesny mang về chiến thắng và danh hiệu vô địch cho Galatasaray.

Ở trận đấu còn lại, Porto đã giành chiến thắng 3-1 trước Napoli nhờ vào các bàn thắng của Ghilas, Fenandez và Lica. Trong khi đó, Goran Pandev là người ghi bàn danh dự cho Napoli.

Xếp hạng Emirates Cup:

1. Galatasaray (9 điểm)

2. Porto (6 điểm)

3. Arsenal (4 điểm)

4. Napoli (4 điểm)

* Đội thắng ở giải này được 3 điểm, hòa được 1 điểm, mỗi bàn thắng ghi được cũng tính 1 điểm.

Khánh Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20130805/arsenal-mat-cup-emirates-vao-tay-galatasaray.aspx