Arsenal trước trận Leicester: Muốn vô địch, phải chạy đà tốt!

Arsenal bước vào Ngoại hạng Anh mùa giải mới với tham vọng vô địch. Tuy nhiên để làm được điều này, họ cần tránh đi vào vết xe đổ của mọi năm.

Hơn một lần trong bài phỏng vấn báo chí trước thềm mùa giải, huấn luyện viên Arsene Wenger khẳng định mục tiêu của Arsenal mùa này là vô địch Ngoại hạng Anh . Europa League thậm chí có thể trở thành đấu trường phục vụ cho việc đó.

Arsenal vừa vô địch Community Shield

Lợi thế cho Arsenal, nếu bỏ Europa League, sẽ không khác gì Chelsea mùa trước. Lợi thế mà theo nhận định của nhiều chuyên gia, đóng vai trò không nhỏ trong thành công của các đội bóng vô địch giải đấu. Trước Chelsea, Leicester City cũng tương tự.

Nhưng, nếu Arsenal muốn vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, họ không được phép lơ là ngay từ giai đoạn khởi đầu. Trong một mùa Hè mà Manchester City hay Manchester United đã mua sắm quá tốt, Arsenal cần chắt chiu mọi cơ hội họ có được, đặc biệt họ cần tránh đi vào vết xe đổ của mọi năm.

Đó là việc khởi đầu chậm chạp. Arsenal đã luôn không có khởi đầu tốt trong vài mùa giải gần đây tại Ngoại hạng Anh. Họ liên tục mất điểm, không thể tích lũy khoảng cách tốt, và hụt hơi như thường lệ, vào giai đoạn giữa mùa.

Một khởi đầu tốt sẽ giúp Arsenal tạo đà tâm lý, và có thể "được quyền sơ sẩy" khi mùa giải bước vào giai đoạn cam go. Tháng 8 của Pháo thủ sẽ là 3 đối thủ khó chịu, gồm Leicester City (sân nhà) và Stoke City, Liverpool (đều sân khách).

Lúc này, tình hình lực lượng của Arsenal không quá nghiêm trọng, nhưng Arsene Wenger sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp đội hình đấu Leicester City. Đầu tiên là vấn đề của Alexis Sanchez.

Hôm qua (10/08), trong bài phỏng vấn với báo chí trước thềm khai mạc Ngoại hạng Anh, HLV Arsene Wenger đã lên tiếng xác nhận Alexis Sanchez sẽ vắng mặt trong một vài trận đấu ở giai đoạn đầu mùa của Arsenal. Tiền đạo người Chile đã gặp vấn đề căng cơ bụng, và phải nghỉ ít nhất 1-2 tuần để hồi phục.

Arsenal tin rằng cầu thủ chắc chắn phải nghỉ 2 trận đầu của Arsenal tại Ngoại hạng Anh gặp Leicester City và Stoke City, nhưng thậm chí cầu thủ có thể vắng trận gặp Liverpool vào cuối tháng.

Tiền đạo người Chile đã gặp vấn đề căng cơ bụng, và phải nghỉ ít nhất 1-2 tuần để hồi phục.

Mất Sanchez, ngôi sao số 1 là thử thách cho hàng công Arsenal. Dù Ramsey, Mesut Ozil, Coquelin, và Mertesacker đã tập luyện bình thường, nhưng khả năng Ramsey hay Mesut Ozil, hai trụ cột ở hàng tiền vệ ra sân gặp Leicester City là khá nhỏ.

Bộ đôi trung vệ chính Laurent Koscielny (bị treo giò) và Shkodran Mustafi (vừa trở lại và chưa ra sân trận nào) cũng không ra sân. Wenger nhiều khả năng sẽ sử dụng Per Mertesacker, Rob Holding, và Nacho Monreal. Hai cánh sẽ là Hector Bellerin và Sead Kolasinac.

Ở hàng tiền vệ, Granit Xhaka sẽ đá cặp cùng Mohamed Elneny. Chamberlain, Danny Welbeck và Alexandre Lacazette sẽ là các cái tên còn lại.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:05 10/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/arsenal-truoc-tran-leicester-muon-vo-dich-phai-chay-da-tot-d406367.html