ASEAN nhất trí hiệp ước khu vực phi vũ khí hạt nhân

Theo THX, theo thông cáo do Bộ Ngoại giao Indonesia ra ngày 16/11, ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí về Hiệp ước Khu vực phi vũ khí hạt nhân Đông Nam Á (SEANWFZ).

Thông cáo cho biết thêm, nhóm P-5 gồm năm nước sở hữu vũ khí hạt nhân là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cũng đã nhất trí thiết lập SEANWFZ.

Tổng Vụ trưởng Vụ Hợp tác ASEAN của Bộ Ngoại giao Indonesia Djauhari Oratmangun nêu rõ: "Đã có một thỏa thuận và sẽ không diễn ra thêm cuộc đàm phán nào... Việc các ngoại trưởng thông qua SEANWFZ đánh dấu một bước tiến lớn và có thể bắt đầu hướng tới việc các nước thuộc Nhóm P-5 ký Hiệp ước SEANWFZ."

SEANWFZ sẽ không mang tính ràng buộc cho tới khi các nhà lãnh đạo năm nước sở hữu vũ khí hạt nhân nói trên ký văn kiện này./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/asean-nhat-tri-hiep-uoc-khu-vuc-phi-vu-khi-hat-nhan/201111/113537.vnplus