ASEAN sẽ tự do hóa hàng không vào năm 2008

Tin từ Jakarta, Thủ đô Indonesia, vừa cho hay Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ tự do hóa hàng không giữa 10 nước thành viên với nhau vào năm 2008.

small_166.jpg Theo nguồn tin từ giám đốc một hãng hàng không dân dụng thì vào năm 2008, việc tự do hóa hàng không sẽ được áp dụng bước đầu ở thủ đô của 10 nước thành viên, trước khi được áp dụng ở quy mô rộng hơn. Theo đó, việc tự do hóa sẽ cho phép các hãng hàng không của các nước này được chở khách với số lượng tùy khả năng mà không bị giới hạn gì, chẳng hạn quy định quota chở khách ở một số nước hiện nay. Tuy nhiên, tin cho hay các nước thành viên ASEAN nào chưa kịp chuẩn bị cho tự do hóa hàng không sẽ được gia hạn thời gian đến 2015 để phê chuẩn quy định mới này. Trong cuộc tìm kiếm để trở thành một cộng đồng kinh tế thống nhất vào năm 2015, các Bộ trưởng Thương mại ASEAN hôm thứ năm tuần trước cũng đã thống nhất sửa lại nhiều chính sách kinh doanh và đầu tư chính thu hút đầu tư từ các nước ngoài khu vực. Động thái trên cũng nhằm đối phó với những thách thức từ các nước láng giềng khổng lồ Ấn Độ và Trung Quốc. Việc xem xét lại hiệp ước đầu tư sẽ mở rộng những bảo lãnh vốn và tăng cơ hội cho các nhà đầu tư, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ. ASEAN được thành lập ngày 8/8/1967 bởi tuyên bố Bangkok, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của khu vực. Khi mới thành lập ASEAN gồm 5 nước là Indonesia, Malaysia, Philippin, Songapore và Thái Lan. Năm 1984 ASEAN kết nạp thêm Brunei làm thành viên thứ 6. Ngày 28/7/1995 Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội. Ngày 23/7/1997 kết nạp Lào và Myanmar. Ngày 30/4/1999, Cambodia trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN, hoàn thành ý tưởng về một ASEAN bao gồm tất cả các quốc gia Đông Nam Á, một ASEAN của Đông Nam Á và vì Đông Nam Á.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28846-asean-se-tu-do-hoa-hang-khong-vao-nam-2008