ASEAN-Trung Quốc cần sớm có Bộ Quy tắc ứng xử trên biển

Ngày 20-4, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam (VN), trả lời về phản ứng của VN khi nhiều nguồn tin chính thống của Trung Quốc (TQ) đưa tin nước này vừa tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật với nội dung chính là đổ bộ chiếm đảo ở biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN - bà Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực là lợi ích và trách nhiệm chung, các nước cần hành động có trách nhiệm, xây dựng và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982”.

Bà Hằng cũng cho biết VN đang xác minh thông tin báo chí Philippines dẫn lời Tổng thống Duterte tuyên bố ông sẽ cho quân đội chiếm các đảo tại quần đảo Trường Sa của VN.

Về mục tiêu đặt ra trong cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào tháng 5 giữa các nước ASEAN và TQ, bà Hằng khẳng định: “Các nước luôn nhất trí cần sớm có một bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông có tính tổng thể, ràng buộc, hiệu quả. VN đang nỗ lực cùng ASEAN và TQ thúc đẩy thảo luận thực chất nhằm sớm đạt được điều ấy”.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/aseantrung-quoc-can-som-co-bo-quy-tac-ung-xu-tren-bien-697005.html