Aston Martin giới thiệu hypercar AM-RB 001; tỉ lệ công suất/trọng lượng đạt 1:1

Aston Martin cùng Red Bull Racing vừa giới thiệu đến công chúng chiếc hypercar với cái tên mã AM-RB 001. Đây là một chiếc siêu xe được tạo ra để chứng tỏ rằng Aston Martin vẫn luôn là một thương hiệu hàng đầu. Mặc dù hãng này chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của chiếc hypercar; tuy nhiên AM-RB 001 sẽ có tỉ lệ công suất/trọng lượng đạt 1:1; một tỉ lệ được coi là hoàn hảo đối với những chiếc hypercar. Một trong những chiếc hypercar cũng đạt được “tỉ lệ vàng” này là Koenigsegg One:1; với công suất 1.341 mã lực và trọng lượng 1.341 kg.

Aston Martin cùng Red Bull Racing vừa giới thiệu đến công chúng chiếc hypercar với cái tên mã AM-RB 001 . Đây là một chiếc siêu xe được tạo ra để chứng tỏ rằng Aston Martin vẫn luôn là một thương hiệu hàng đầu. Mặc dù hãng này chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của chiếc hypercar; tuy nhiên AM-RB 001 sẽ có tỉ lệ công suất/trọng lượng đạt 1:1; một tỉ lệ được coi là hoàn hảo đối với những chiếc hypercar. Một trong những chiếc hypercar cũng đạt được “tỉ lệ vàng” này là Koenigsegg One:1; với công suất 1.341 mã lực và trọng lượng 1.341 kg.

Chiếc AM-RB 001 là thành quả hợp tác giữa Aston Martin và đội đua F1 Red Bull Racing. Cả 2 đã vận dụng những gì tuyệt hảo nhất của mình để cùng nhau tạo ra mẫu siêu xe đỉnh cao. Ba người đứng đầu của dự án AM-RB 001 gồm Andrian Newey, giám đốc kỹ thuật đội đua Red Bull Racing; Marek Reichman, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc sáng tạo của Aston Martin; cùng David King, phó chủ tịch kiêm giám đốc bộ phận phát triển đặc biệt của Aston Martin.

Có thể nói Aston Martin AM-RB 001 sẽ được trang bị những công nghệ hiện đại bậc nhất cho xe thương mại và đặc biệt nó sẽ thừa hưởng thêm những công nghệ tiên tiến từ xe đua F1 qua kinh nghiệm của Red Bull Racing. AM-RB 001 chắc chắn sẽ là một chiếc xe rất nhanh, cả trên đường phố lẫn đường đua. Ngoài ra, Aston Martin và Red Bull Racing còn đang có một dự án phát triển thêm một phiên bản AM-RB 001 chỉ dành cho đường đua.

Chỉ nhìn qua hình ảnh nhưng có thể thấy phần thiết kế ngoại thất của AM-RB 001 có tính khí động học cực cao. Với một khung sườn và thân xe siêu nhẹ, các kỹ sư của Aston Martin và Red Bull Racing phải đảm bảo sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao cho chiếc xe. Khả năng điều chỉnh các luồng gió đi qua thân xe, tạo lực ép chiếc xe xuống mặt đường ở tốc độ cao sẽ giúp cho chiếc xe siêu nhẹ và siêu mạnh này lao vun vút về phía trước. Hệ thống treo và hộp số của AM-RB 001 cũng sẽ rất đặc biệt và do bộ phận Red Bull Advanced Technologies phát triển, chi tiết sẽ công bố sau.

Dự kiến, chiếc hypercar Aston Martin AM-RB 001 sẽ được sản xuất với số lượng rất giới hạn, chỉ khoảng 99 đến 150 xe bản đường phố và 25 xe cho đường đua. Tất cả sẽ được sản xuất ở nhà máy của Aston Martin tại Gaydon, Anh. Những chiếc AM-RB 001 sẽ được giao vào năm 2018.

Theo: Gizmag

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/aston-martin-gioi-thieu-hypercar-am-rb-001-ti-le-cong-suat-trong-luong-dat-1-1.2613686/