Australia sẽ không xuất khẩu uranium cho Ấn Độ

(VOV) - Australia vừa đề nghị Ấn Độ tham gia cuộc tập trận quân sự chung nhưng kiên quyết phản đối việc xuất khẩu uranium cho chương trình năng lượng hạt nhân của Ấn Độ.

Phát biểu tại New Dehli ngày 14/10, Ngoại trưởng Australia Stephen Smith cho biết, nước này muốn tăng cường quan hệ an ninh với Ấn Độ nhưng ông nhắc lại rằng, quan điểm của Chính phủ Australia là sẽ không bán uranium cho Ấn Độ trừ phi nước có nền kinh tế mới nổi ở châu Á này kí vào Hiệp định Không phổ biến hạt nhân. Australia có trữ lượng uranium lớn nhất thế giới nhưng không phát triển ngành điện hạt nhân, mà chỉ vận hành 3 mỏ sơ chế quặng uranium để xuất sang một nước làm nguyên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân./. Theo AFP

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/australia-se-khong-xuat-khau-uranium-cho-an-do/200910/124258.vov