Áy náy nhưng vẫn phải dạy

Cô Chu Bích Ngà

(Tổ trưởng tổ Lịch sử trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM)

Người làm sách phải có trách nhiệm và đạo đức

“Đã là sách sử dụng trong nhà trường để cung cấp kiến thức cho học sinh mà sai thì các cháu biết học thế nào cho đúng? Bản thân phụ huynh không phải ai cũng có điều kiện thẩm định sách nào chất lượng vì vậy người làm sách phải có trách nhiệm và đạo đức”.

Ông Trần Quang Điệp
(Phụ huynh ở Q.10, TP.HCM)

Ảnh hưởng đến nhiều thế hệ

“Sách sai kiến thức sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ học trò. Vì vậy, người biên soạn sách trước tiên đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao, có sự cân nhắc, tham khảo… Đặc biệt, các NXB phải đề cao vai trò thẩm định, xác định được nội dung chính xác trước khi phát hành”.

Ông Trần Văn Quang
(Tổ trưởng tổ Địa lý trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM)

B.Thanh(ghi)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20110701/ay-nay-nhung-van-phai-day.aspx