B.Bình Dương-FC Tokyo: Thử thách quá tầm

(17h30, 1/3) Dù phải làm khách đến sân của đối thủ đáng gờm FC Tokyo tại lượt trận thứ 2 bảng E AFC Champions League 2016 nhưng B.Bình Dương vẫn đặt mục tiêu giành điểm.

Trận hòa 1-1 trước đại diện Trung Quốc, Jiangsu Suning ở lượt trận ra quân giúp đội bóng đất Thủ thêm phần tự tin trong chuyến làm khách đến sân của FC Tokyo. Tuy nhiên B.Bình Dương hứng chịu tổn thất nặng nề trong chuyến hành quân đến Nhật Bản khi có hàng loạt cầu thủ không thể ngồi ngoài vì chấn thương và thẻ phạt. Đáng kể nhất là sự vắng mặt của tiền vệ Trọng Hoàng và tiền đạo Nsi. Ngoài ra Đặng Văn Robert và Huỳnh Phú cũng không thể cùng toàn đội sang xứ hoa Anh đào. Trong khi đó khả năng ra sân của Moses và trung vệ Michal Nguyễn còn chưa rõ ràng.

Bình Dương quyết tâm có điểm trong chuyến làm khách đến Nhật Bản.

Chẳng những mất rất nhiều trụ cột khiến sức mạnh suy giảm đáng kể, đại diện Việt Nam cũng bị đánh giá yếu hơn hẳn so với đối thủ. Cần nhớ FC Tokyo đang góp mặt trong top đầu của giải đấu số 1 Nhật Bản và sở hữu dàn cầu thủ khá chất lượng. Đáng kể nhất là hậu vệ Yuichi Maruyama và đội trưởng Masato Morishige, những người đang khoác áo ĐTQG Nhật.

Dù nếm trải thất bại 1-2 trước Jeonbuk Motors ở trận ra quân AFC Champions League 2016 nhưng khó có thể xem thường FC Tokyo. Họ từng gây ấn tượng mạnh khi hạ Chonburi của Thái Lan đến 9-0 ở vòng play off AFC Champions League. FC Tokyo sở hữu lối chơi nhỏ với những pha bật tường ở cự ly ngắn rất nhuần nhuyễn. Những pha hãm thành của họ cũng rất sắc sảo và iều đó sẽ khiến B.Bình Dương đối diện không ít khó khăn.

Trong đội hình của đội chủ nhà, tiền đạo Abe là cái tên lợi hại bậc nhất với nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật khéo léo. Anh chính là tác giả của bàn rút ngắn tỷ số 1-2 trước Jeonbuk. Trước đội bóng dưới quyền HLV Hrishi Jofuku, cửa giành chiến thắng của B.Bình Dương là không nhiều. Tuy nhiên nếu tiếp tục thể hiện được sự hợp lý, tinh thần quyết tâm và cả sự tỉnh táo như trận đấu ra quân, các học trò của HLV Nguyễn Thanh Sơn có quyền hướng tới 1 trận hòa.

Đội hình dự kiến

FC Tokyo: Akimoto, Tokunaga, Morishige, Maruyama, Yonemoto, Maeda, Hashimoto, Higashi, Abe, Nathan Burns, Francisco.

B.Bình Dương: Tấn Trường, Xuân Thành, Văn Hoàn, Han Seung-yeop, Xuân Luân, Tăng Tuấn, Trọng Huy, Tấn Tài, Quang Vinh, Văn Thành, Henry.

Lê Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bbinh-duong-fc-tokyo-thu-thach-qua-tam-a229552.html