B.Bình Dương vs Sài Gòn FC, 18h00 ngày 20/6: Lật đổ hay cúi đầu?

Trận thua ngược trước B.Bình Dương ở trận đấu lượt đi trên sân nhà đang khiến Sài Gòn FC gặp nhiều khó khăn để tiếp tục cuộc đua giành chưc vô địch tại Cúp quốc gia 2017.

Chỉ mới chân ướt chân ráo lên tham gia thi đấu tại V.League, do đó ban huấn luyện Sài Gòn FC xác định cuộc đua giành một trong những vị trí ở Top 3 là rất khó để đạt được. Vì thế thời gian qua lãnh đạo Sài Gòn FC hướng đến cuộc đua giành chức vô địch tại Cúp quốc gia để làm giàu phòng truyền thống của đội bóng.

B.Bình Dương là đối thủ không dễ để Sài Gòn FC có thể lật ngược thế cờ

Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang gặp phải những thách thức lớn khi họ đã để thua ngược 2-3 trước B.Bình Dương ở trận đấu trên sân nhà ở lượt đi vòng Tứ kết. Đây là một thất bại khó có thể nuốt trôi của Sài Gòn FC bởi ở trận đấu đó họ đã vươn lên dẫn trước 2-0 trước khi để cựu vương V.League và Cúp quốc gia lật ngược thế cờ. Để tiếp tục hy vọng giành cho mình tấm vé vào bán kết và tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch, Sài Gòn FC phải thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn hoặc 1 bàn nhưng với tỷ số 4-3 trở lên trong chuyến làm khách đến sân Gò Đậu chiều nay.

Điểm mạnh của Sài Gòn FC là HLV Nguyễn Đức Thắng sở hữu đội hình đồng đều, có lối chơi khó chịu và họ không phụ thuộc vào bất kỳ cầu thù nào. Các vị trí trên sân đều có thể tạo nên sự đột biến. Tuy nhiên, thách thức lớn với họ là B.Bình Dương không phải là tay mơ để họ có thể muốn làm gì trên sân thì làm. Ví dụ điển hình nhất chính là kết quả ở trận đấu lượt đi trên sân Thống Nhất ngày 16/6 vừa qua. Dù hiện tại không sở hữu những cầu thủ xuất sắc, nhưng đội bóng đất Thủ vẫn thể hiện được bản lĩnh của một CLB từng 4 lần vô địch V.League và một lần lên ngôi ở Cúp QG.

Theo đó, những trụ cột của B.Bình Dương như Tấn Tài, Anh Đức … dù đã bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp nhưng vẫn cho thấy, họ đủ sức để có thể khiến đối phương phải ôm hận trong những trận đấu có được sự tập trung cả về tinh thần lẫn chuyên môn.

Ở thời điểm hiện tại, ngoại binh cũng đang cho thấy sự hòa nhập tốt với lối chơi của B.Bình Dương. Theo đó, Dugary đang là một trong những quân bài có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch của HLV Trần Bình Sự ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, dù chỉ vừa gia nhập đội bóng đất thủ được 1 tuần nhưng tân binh Junior đã để lại ấn tượng mạnh khi lập cú đúp vào lưới Sài Gòn FC ở trận đấu Cúp QG vừa qua. 2 ngoại binh của B.Bình Dương sẽ tiếp tục là thách thứ lớn với hàng tiền đạo và hàng thủ của Sài Gòn FC khi hai đội bước vào trận tái đấu chiều nay.

Muốn giành một chiến thắng với tỷ số cách biệt, Sài Gòn FC phải chủ động chơi tấn công. Tuy nhiên, đây chưa bao giờ là điểm mạnh của đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng bởi thời gian qua lối chơi của Sài Gòn FC cho thấy họ chỉ mạnh và đáng ngại với đối thủ bằng lối chơi phòng ngự phản công. Nếu tiếp tục triển khai lối chơi sở trường của mình, rất khó để Sài Gòn FC có thể hoàn thành mục tiêu trước B.Bình Dương giàu kinh nghiệm.

Với những lợi thế đang nắm trong tay, sẽ không quá bất ngờ B.Bình Dương sẽ khiến Sài Gòn FC phải cúi đầu nói lời chia tay với mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch tại Cúp quốc gia 2017. Đây cũng là lời tuyên chiến của đội bóng đất Thủ rằng họ vẫn đang rất khát chức vô địch ở giải đấu này.

Đội hình dự kiến:

B.Bình Dương: Đức Cường, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Hoàng Max, Anh Đức, Tấn Tài, Huỳnh Phú, Tiến Linh, Văn Vũ, Junior, Dugary.

Sài Gòn FC: Đức An, Văn Ngọ, Đình Trọng, Tiến Duy, Ngọc Duy, Xuân Nam, Hoàng Thiên, Văn Thuận, Marcelo, Văn Đại, Patrick.

Dự đoán: 2-1

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/bbinh-duong-vs-sai-gon-fc-18h00-ngay-206-lat-do-hay-cui-dau-291-245428.html