Ba bợm nhậu say xỉn đi... xả lũ, gây thất thoát nước trầm trọng

Sau khi nhậu tới bến, 3 thanh niên “mò” vào hồ chứa nước Suối Vực phá khóa, mở van xả lũ làm hơn 2 triệu m3 nước “tống” thẳng về đồng bằng, gây thiệt hại nặng.

Ngày 18/3, Đại tá Mai Vĩnh Bình - Trưởng Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một số đối tượng nghi cố ý đập phá khóa nhà vận hành, tủ điện, mở cửa tràn số 1, hồ chứa nước Suối Vực gây ngập úng, thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng này gồm 3 thanh niên đồng bào thiểu số, đang sinh sống tại xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Thời điểm xảy ra vụ việc, ba thanh niên nói trên có dấu hiệu say xỉn, không làm chủ được hành vi.

Hồ chứa nước Suối Vực

Trước đó, vào tối 14/3, có 3 thanh niên lẻn vào khu vực hồ chứa nước Suối Vực cạy cửa, đập phá khóa nhà vận hành, tủ điện, bật cầu dao điện và mở van xả lũ làm hơn 2 triệu m3 nước từ hồ Suối Vực “tống” thẳng về đồng bằng, gây ngập úng nhiều nơi.

Theo ông Nay Y Blung - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, sự cố tràn nước từ hồ Suối Vực đêm 14 - rạng sáng 15/3 đã cuốn trôi 15 tấn mía, 3 cộ bò, 1 chiếc ghe, 18 máy bơm điện và làm sạt lở, cuốn trôi 4,4ha hoa màu của người dân các xã Sơn Nguyên, Suối Bạc và Sơn Hà, thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Trao đổi với PV, ông Trần Tiến Anh - Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa nước Suối Vực cho hay: "Khoảng 2h15 sáng 15/3, các nhân viên đang trực tại trạm thì nghe tiếng nước chảy khá mạnh nên tức tốc lên nhà tháp vận hành kiểm tra. Tại hiện trường, chúng tôi thấy cửa tràn xả lũ số 1 đã mở hết hành trình, dây cáp cửa tràn phía sát sườn núi đã bị đứt, nước chứa trong hồ qua cửa tràn chảy xối xả ra ngoài, tràn lênh láng khắp ruộng của người dân. Các nhân viên ở trạm gọi thêm người dân trong vùng đến hỗ trợ đóng cửa tràn nặng 21 tấn bằng cách quay tay vì hệ thống đã bị ngắt điện, đến 5h cùng ngày mới cơ bản khắc phục được sự cố".

“Thời điểm xảy ra vụ việc có 4 công nhân của công ty trực tại nhà điều hành hồ, tuy nhiên do nhà quản lý cách tháp điều hành hồ chứa nước 800m nên các công nhân trực không thể phát hiện sớm sự việc”, ông Anh chia sẻ.

Trong khi đó, ông Võ Ngọc Định - Phó Trưởng trạm phụ trách trạm Thủy nông Suối Vực (công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam) cho rằng: “Hồ Suối Vực (dung tích chứa hơn 10 triệu m3 cung cấp nước tưới cho 790ha lúa, mía và nước sinh hoạt cho người dân xã Sơn Nguyên, Suối Bạc) đã tích được hơn 8,5 triệu m3 nước. Tuy nhiên, sau sự cố, hiện trong hồ chỉ còn khoảng 6,5 triệu m3, ước tính tổng lượng nước đã bị thất thoát hơn 2 triệu m3. Trong khi đó, hiện nay đã bước vào mùa nắng nên lưu lượng nước về hồ rất ít, có khả năng năm nay sẽ không tích đạt lượng nước thiết kế”.

Hồ chứa nước Suối Vực đưa vào sử dụng cuối năm 2015, với tổng vốn đầu tư hơn 278 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh Phú Yên, có dung tích chứa hơn 10,5 triệu m3 nước, cung cấp nước tưới cho 790ha lúa, mía và nước sinh hoạt cho người dân 3 xã Sơn Nguyên, Suối Bạc và Sơn Hà.

Trang Chi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/that-thoat-nuoc-tram-trong-do-3-bom-nhau-say-xin-dixa-lu-a319018.html