Bà chủ 'nhí' điều hành đường dây nữ tiếp viên rót bia

Thành lập đường dây chuyên cung cấp nữ nhân viên rót bia, nhóm của Ánh đã tập hợp các cô gái. Khi một nữ nhân viên phá “hợp đồng” đã bị “siết nợ”…

Học hết lớp 9, Lê Thị Ánh, SN 1999, quê Vĩnh Phúc, tới Hà Nội và cùng Nguyễn Hữu Anh, SN 1992, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, lập nên đường dây tổ chức cho các cô gái rót bia, phục vụ trong quán karaoke. Họ thuê phòng trọ tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, với giá 2,5 triệu đồng, để các nhân viên làm dịch vụ rót bia, bấm bài hát cho các quán hát tá túc. Trong tốp nhân viên có chị Đinh Thị V, quê Vĩnh Phúc.

Theo nhiệm vụ được giao, Nguyễn Sỹ Chung, SN 1996, quê Bắc Ninh, chuyên chở các nhân viên đến quán hát theo sự điều động của Ánh. Ánh quy định, có khách, nhân viên phải trả 50 -70 nghìn đồng/2g phục vụ. Như lời chị V, làm việc được 3 ngày, thấy không thoải mái với “bà chủ nhí”, chị đã tự ý rời bỏ đường dây của Ánh. Trước khi đi, V mới trả được cho Ánh 100 nghìn đồng tiền phục vụ khách, còn nợ lại 330 nghìn đồng.

Ảnh minh họa

Vì thế, ngày 6-3-2016, bà chủ “nhí” chỉ đạo Chung chở đến quán hát ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tìm chị V. Trên đường đi, Ánh có nhắn tin cho Hữu Anh biết về việc này. Hai người đến nơi nhưng không thấy chị V. Định ra về thì Ánh nhìn thấy anh Lê Văn Cương, Hoàng Xuân Thể đang đánh nữ nhân viên này. Ánh đã bảo chị V lên xe mình. Chị V về đến phòng trọ, anh Cương, Thể tiếp tục đuổi theo và đánh. Chị này xin lỗi nên họ bỏ về.

Thoát khỏi vòng vây của hai người đàn ông, chị V lại rơi vào tay của nhóm Ánh. Sau khi đóng cửa phòng trọ, Chung đá vào lưng chị V. Hữu Anh đạp vào người nhân viên. Trong khi đó, Ánh túm tóc, tát rồi ép chị V trả tiền. Chị V đưa cho Ánh 300 nghìn đồng.

Nhận tiền rồi, Ánh vẫn bắt trả nốt tiền do mấy ngày V tự ý nghỉ việc. Bị hại vét túi được 525 nghìn đồng và xin bà chủ bớt lại 100 nghìn đồng để bắt taxi về. Ánh đồng ý và trả chị V một quyển sổ hộ khẩu photocopy. Do chị V tố cáo nên ngày 7-3-2016, bộ 3 này bị bắt.

HĐXX sơ thẩm của TAND huyện Gia Lâm nhận định, Ánh với vai trò khởi xướng nhưng phạm tội khi vị thành niên nên tuyên 27 tháng tù; Hữu Anh và Chung đồng phạm tích cực - mỗi bị cáo 36 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nên vừa qua, HĐXX phúc thẩm của TAND Hà Nội đã mở phiên tòa nhưng vì không có tình tiết mới nên 3 bị cáo y án sơ thẩm.

Hoa Đỗ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/ba-chu-nhi-dieu-hanh-duong-day-nu-tiep-vien-rot-bia-102924/