Bà chủ trang trại bị giết hại trong bụi rậm ở Tiền Giang là ai?

Thấy bóng ai đó ở ngoài vườn nên bà Huỳnh Thị Mai quay ra xem. Chờ mãi không thấy vợ vào, ông Nguyễn Văn Hoàng đi tìm thì bàng hoàng phát hiện xác vợ trong bụi rậm cạnh ao nước gần nhà.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sấp xuống mặt đất, quần áo xộc xệch và bị cướp hết nữ trang trên người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh nguồn: Internet.

Theo điều tra ban đầu, lúc 15h ngày 30/5, bà Huỳnh Thị Mai (SN 1972, ngụ ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè) ra vườn thăm trại gia súc cách nhà khoảng 200 m. Trên đường đi, bà Mai bị đối tượng lạ khống chế, dìm xuống kênh công cộng ngạt nước và tử vong.

Sau đó đối tượng kéo thi thể nạn nhân đến giấu ở bụi cây rậm trong khu vườn hoang của người dân địa phương. Đến gần 20h ngày 30/5, thi thể nạn nhân mới được phát hiện.

Bà Huỳnh Thị Mai có chồng và 2 con, sống bằng nghề chăn nuôi trang trại gia súc. Khu vực xảy ra án mạng là khu vườn hoang vắng, ít người qua lại.

Thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tổ chức lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng, xử lý theo pháp luật.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/ba-chu-trang-trai-bi-giet-hai-trong-bui-ram-o-tien-giang-la-ai-d146064.html