Bà Clinton đối mặt với bất lợi mới ở chặng đua nước rút

Ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố chính đương kim tổng thống Obama là người “sáng lập ra IS”. Điều này bất ngờ được chứng minh là…có thật, qua một tài liệu mật mới được tiết lộ

Theo đó, chính sách hỗ trợ “công quốc tiềm năng” Salafist của chính quyền Obama nhằm chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã khiến chính nước Mỹ vô tình hỗ trợ cho việc hình thành tổ chức khủng bố khét tiếng toàn cầu – Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Cụ thể hơn, một bản báo cáo tình báo quốc phòng 2012 được đóng dấu BÍ MẬT mới được tiết lộ cho biết, liên minh chống Assad do Mỹ chống lưng ở thời điểm đó nằm dưới sự chỉ đạo của 2 nhóm khủng bố là al-Qaeda ở Iraq (AQI) và Nhà nước Hồi giáo của Iraq (ISI). Sau đó, 2 nhóm này bắt tay nhau để hình thành mạng lưới khủng bố IS ngày nay.

Theo bản báo cáo trên, trong khi Mỹ từ chối hỗ trợ trực tiếp cho AQI và ISI vì bị hạn chế bởi các đạo luật chống khủng bố trong nước, thì các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của Mỹ vẫn thừa biết các nhóm phiến quân đối lập được gọi là “ôn hòa” mà họ chống lưng có liên hệ chặt chẽ với các chiến binh khủng bố.

Chính những kẻ khủng bố trong hàng ngũ AQI và ISI đã cầm cờ tiên phong trong cuộc chiến chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Assad.

Cặp đôi chính trị gia Clinton - Obama gặp khó vì thông tin "cáo buộc" hỗ trợ sáng lập IS. Ảnh: trbimg.com

“Thông qua phát ngôn viên Abu Muhammad al-Adnani của Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI), AQI đã lên tiếng kêu gọi người Sunni ở Iraq, đặc biệt là các bộ lạc ở những khu vực biên giới giữa Iraq với Syria, nhằm tiến hành cuộc chiến chống lại chế độ của ông Assad.

Các lực lượng đối lập cố gắng kiểm soát những khu vực ở phía đông (gồm Hasaka và Der Zor) gần với các tỉnh phía tây Iraq (Mosul và Anbar), ngoài khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Chính những quốc gia phương Tây, vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ các nỗ lực đó của phe đối lập Syria”, báo cáo tình báo kể trên có đoạn.

“Có khả năng thành lập một công quốc Salafist công khai hoặc không ở vùng đông Syria (Hasak và Der Zor), và đây chính xác là những gì hỗ trợ cho quyền lực mà phe đối lập muốn” – phần báo cáo này hé lộ Salafist chính là một tổ chức như IS đang hoạt động tại Syria. Do vậy, không hoàn toàn sai nếu nói rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Obama đã “sáng lập ra IS”.

Đáng nói hơn, vào tháng 12/2012 – tức là chỉ vài tháng sau khi có bản báo cáo tình báo quốc phòng trên – chính Tổng thống Mỹ Obama đã lôi kéo riêng Ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Hillary Clinton và phe cánh diều hâu hơn trong nhóm an ninh quốc gia để tuyên bố rằng, Washington đang xem xét công nhận phe đối lập ở Syria (khi đó đang dưới trướng 2 nhóm ISI và AQI tiền thân của IS) là “đại diện hợp pháp của người dân Syria”.

Chính vì quan điểm muốn công nhận phe đối lập như vậy, chính quyền của ông Obama và bà Clinton đã “vờ vịt” lấy cớ để chuyển hàng loạt vũ khí, hàng cứu trợ và những hỗ trợ khác cho phe đối lập tại Syria, bởi họ biết rằng đây sẽ là “tấm bình phong” chuyển tiếp sự giúp đỡ này cho 2 nhóm ISI và AQI.

Vậy nhưng, Washington đã không ngờ rằng chính sách 2 mặt đó lại làm khó chính họ, khi tạo nên một tổ chức khủng bố tinh vi và tàn bạo như IS.

Thông tin tình báo bị tiết lộ trong thời điểm rất nhạy cảm đối với các ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng. Ảnh: NBC News

Người viết cũng lưu ý rằng, thông tin nói trên được tung ra trong một hoàn cảnh đầy nhạy cảm, khi cuộc đua tới chiếc ghế chủ Nhà Trắng ở nhiệm kỳ hậu Obama đang trở nên gay cấn.

Bất kỳ thông tin bất lợi dành cho phe nào, Dân chủ hay Cộng hòa, cũng sẽ khiến cho đối phương đắc lợi.

Gần đây, đảng Dân chủ đã liên tiếp bị “dính” 2 đòn khi giới truyền thông công bố bức hình con gái lớn Malia Obama của đương kim Tổng thống Mỹ Obama… hút cần sa. Ông Obama chính là đồng minh lớn nhất cất tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ cho ứng viên Hillary Clinton của đảng Dân chủ.

Tới giờ, với việc bị cho là “góp phần” tạo ra tổ chức khủng bố IS khét tiếng đe dọa tới tình hình an ninh Mỹ cũng như phần còn lại của thế giới, bộ đôi Obama – Clinton chắc chắn sẽ phải làm nhiều hơn để xoa dịu dư luận trước thông tin đầy bất lợi này.

Trung Hiếu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/soc-lo-tai-lieu-mat-chung-minh-cap-doi-obama-clinton-tao-ra-is-a254302.html