Bà Cửu giai Tài nhân họ Lê, vợ của vua không phải là nhân vật lịch sử (!?)

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế cho rằng, tấm bia và dấu tích mộ tìm thấy không có giá trị mỹ thuật, kiến trúc tiêu biểu, không phải là nhân vật lịch sử…

Ngày 18/7, ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có một số thông tin đến báo chí về vụ việc mộ của vợ vua triều Nguyễn bị san ủi khi thi công bãi đậu xe du lịch ở phường Thủy Xuân, TP Huế.

Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, ông Bình cho biết, mặc dù chưa nhận bàn giao mặt bằng từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế, chưa đầy đủ thủ tục thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ngày 19/6, Công ty TNHH TM&DV Chuỗi Giá Trị đã cho san ủi mặt bằng. Trong quá trình san ủi mặt bằng, các cơ quan báo chí phản ánh về việc khu vực san ủi có lăng mộ của vợ Vua Tự Đức nên cơ quan chức năng tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư dừng việc san ủi và phối hợp kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra đã phát hiện một tấm bia đá ở khu vực này (kích thước 32cm x 67cm x 10cm) có khắc dòng chữ Hán “Tiền triều Tài nhân Cửu giai Lê Thị, thụy Thục Thuận chi mộ” (tức là mộ của bà Tài nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận, liên quan đến triều Nguyễn).

Tấm bia và dấu tích ngôi mộ được tìm thấy trong khu vực thi công bãi đậu xe du lịch.

Ông Bình nhấn mạnh: “Hiện tại tấm bia và dấu tích ngôi mộ nêu trên không thuộc trong khu vực nghĩa trang mà UBND tỉnh quy hoạch, không thuộc các di tích đã được các cấp xếp hạng và không nằm trong danh mục kiểm kê bảo vệ, không có giá trị mỹ thuật, kiến trúc tiêu biểu, không phải là nhân vật lịch sử…”.

Với một trong những lý do đó, ông Bình cho biết quan điểm của sở là “di dời ngôi mộ ra khỏi khu vực quy hoạch của dự án để nhà đầu tư tiếp tục triển khai là cần thiết”.

Liên quan đến vấn đề này, như ANTT đã đưa, một tấm bia mộ đã được tìm thấy tại khu vực đang xây dựng công trình bãi đậu xe du lịch ở phường Thủy Xuân, TP Huế mà trước đó nghi tồn tại một ngôi mộ của vợ vua Tự Đức, dưới triều nhà Nguyễn.

Trong ngày 6/7, Hội đồng trị sự (HĐTS) cùng nhiều bà con dòng họ Nguyễn Phước tộc đã tiến hành kiểm tra vị trí nghi là huyệt mộ của tấm bia. Kết quả, đã phát hiện một kim tỉnh (quách mộ – PV) rộng 1,2m, dài 2,4m, được xây bằng gạch vồ.

Liên quan đến thân phận của người khắc trên tấm bia, phía Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông tin, đối chiếu với danh sách bài vị các phi tần của vua Tự Đức, thờ trong lăng ở Chí Khiêm Đường có bài vị của bà Tài nhân họ Lê Thị, thụy Thục Thuận.

Lê Công Thành

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cuu-giai-tai-nhan-ho-le-vo-cua-vua-khong-phai-la-nhan-vat-lich-su-202660.htm