Ba Đình, Hà Nội: Rác thải ngập cống, người dân khốn khổ vì ô nhiễm

Rác thải ngập cống thoát nước, phế thải xây dựng tràn lan ven đường...đó là thực trạng đang diễn ra tại tuyến mương trên ngõ 279 Đội Cấn, thuộc địa phận phường Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội). Người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương nhưng tình trạng này vẫn không được xử lý dứt điểm.

Đủ các loại rác thải ngập tràn dưới mương.

Các hộ dân sinh sống tại đây bày tỏ bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường gây mất mỹ quan đô thị gần một năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Nhiều nhà dân tại cụm dân cư số 9, tổ 22 phường Ngọc Hà lúc nào cũng trong tình trạng đóng kín cửa. Đặc biệt những ngày mưa, nước thải từ mương chảy ngược vào nhà ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Chính quyền phường Ngọc Hà đã cho quây hàng rào tôn để ngăn chặn tình trạng vứt rác xuống lòng mương nhưng thực tế rác thải vẫn ngày càng nhiều và gây khó khăn trong quá trình thu dọn.

Phế thải xây dựng tràn lan ven đường gây bụi bẩn.

Phế thải “lấn chiếm” hết vỉa hè.

Đáng chú ý hơn nữa, Công ty cổ phần Thành Luân dưới danh nghĩa Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam cũng đang lấn chiếm đất công để xây dựng hàng loạt ki ốt không phép cho thuê ngay bên tuyến mương này làm cho lòng mương ứ đọng nước và rác thải.

Hàng loạt các ki ốt trái phép được xây dựng để cho thuê ngay bên cạnh tuyến mương.

Đã đến lúc chính quyền và các cơ quan chức năng nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường triệt để, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm để trả lại cuộc sống yên bình cho cư dân ngõ 279 Đội Cấn.

Khánh Hòa

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/ba-dinh-ha-noi-rac-thai-ngap-cong-nguoi-dan-khon-kho-vi-o-nhiem.html