'Bà đỡ' của những mô hình thoát nghèo

Với tiềm năng sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, nông dân tỉnh Đắk Nông đã tận dụng lợi thế, đổi mới phương thức sản xuất, đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, vươn lên làm giàu và hỗ trợ tích cực cho cộng đồng.

Tại xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong có một nữ nông dân người Mạ tiêu biểu như vậy. Chị là H'Hoa, người được ví như "bà đỡ" của những mô hình thoát nghèo ở địa phương.

Từng “trắng tay” sau nhiều năm chạy chữa bệnh cho chồng nhưng không qua khỏi, gánh nặng mưu sinh trên vai chị Nguyễn Thị Huệ ở xã Đắk Plao từng rơi vào bế tắc. Trong lúc khó khăn cấp bách nhất, chị 2 lần nhận được sự giúp đỡ về vốn vay không lãi suất từ người phụ nữ cùng xã - chị H’Hoa. Từ 1 hộ nghèo, chị Huệ dần phục hồi sản xuất, cuối năm 2022 chị Huệ chính thức thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Không quản ngại vườn rẫy xa xôi, chị H’Hoa lại vào tận nơi bà con cần mình, “cầm tay chỉ việc”, từ chỗ cắt sửa cành cà phê sao cho năng suất, hiệu quả, đến việc bổ sung dinh dưỡng, phòng bệnh cho cây trồng. Những kinh nghiệm đúc rút hơn 25 năm làm nông nghiệp của người phụ nữ Mạ được chị chia sẻ, không nề hà với mong muốn giúp bà con trong vùng thoát nghèo, vươn lên cải thiện đời sống.

Chị Hoa luôn trăn trở làm sao góp sức cùng người dân trong thôn, trong xã thoát nghèo. Từ tiềm lực của bản thân, chị sẵn sàng làm “bà đỡ” cho những gia đình khó khăn thông qua tạo công ăn việc làm, hỗ trợ vốn vay, cây- con giống, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm ăn, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình.

Với gần 800 hộ, trên 3.700 nhân khẩu, 78% người dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Đắk Plao còn hơn 16%. Những đỡ đầu, hỗ trợ của chị H’Hoa cho người dân trong vùng càng thêm quý giá, để lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phúc Hân

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ba-do-cua-nhung-mo-hinh-thoat-ngheo-221735.htm