Ba đối tượng vụ bắn gục người tại quán cà phê ra đầu thú

Được cơ quan điều tra vận động nhóm đối tượng dùng súng bắn gục người tại quán cà phê vào tối 26/8 ở TP Vinh đã ra đầu thú.

Tối 26/8, anh Trần Xuân Hưng (SN 1981, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An), cùng một số người bạn đi uống nước tại quán cà phê Thanh Hà trên địa bàn xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Trong lúc nhóm anh Hưng xem đánh bi-a thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại đây.

Được vận động 3 đối tượng Hiển, Bằng, Tuấn đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Anh Hưng bị nhóm đối tượng trên dùng gậy, côn ... đánh túi bụi. Trong đó có một đối tượng dí súng vào hông anh Hưng bắn nhưng không nổ. Nạn nhân vùng dậy bỏ chạy được khoảng 5m thì bị một đối tượng dùng súng tự chế bắn vào đầu gục tại chỗ.

Gây án xong nhóm đối tượng trên lập tức lên ô tô rời khỏi hiện trường. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây các bác sĩ cho biết anh Hưng bị nhiều vết thương phần mềm, sống mũi bị gãy và có một vết thương ở đầu nghi do bị súng bắn.

Nhận được thông tin, cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên, Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Qua thu thập chứng cứ, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, sàng lọc các đối tượng, cơ quan điều tra xác định 3 nghi can chính liên quan đến vụ việc là Hoàng Văn Hiển (SN 1981, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên), Hồ Sỹ Bằng (SN 1991, trú tại xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên), Đinh Văn Tuấn (SN 1986, trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên).

Được cơ quan điều tra vận động, biết không thể bỏ trốn, 3 đối tượng này đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, vào tối 26/8, Tuấn, Bằng và Hiển rủ nhau đến quán cà phê Thanh Hà chơi. Lúc này xảy ra mâu thuẫn bột phát với anh Hưng đang đứng xem đánh bi a tại đây. Hiển đã chạy ra xe ô tô lấy thanh gậy dài 40 – 50 cm lao vào đánh anh Hưng, cùng lúc Bằng lấy chiếc ghế trong quán xông vào đánh anh Hưng. Sau khi anh Hưng bị đánh ngã, Tuấn rút súng từ trong túi quần bắn một phát vào đầu nạn nhân. Gây án xong nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện các đối tượng đang bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện HNĐK Nghệ An./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/ba-doi-tuong-vu-ban-guc-nguoi-tai-quan-ca-phe-ra-dau-thu-546094.vov