Bà Irina Bokova được bầu làm Tổng Giám đốc UNESCO

NDĐT - Ngày 15-10, Đại hội đồng lần thứ 35 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) bầu bà Irina Bokova giữ chức Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2009-2013. Với 166 phiếu ủng hộ trong tổng số 182 nước có mặt và tham gia bầu, bà Irina Bokova trở thành nữ Tổng giám đốc đầu tiên kể từ khi UNESCO được thành lập năm 1945.

Phát biểu sau khi kết quả bầu được công bố, Tổng Giám đốc mới của UNESCO bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ và hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên UNESCO để thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội công bằng và thịnh vượng hơn. Bà cho rằng thách thức lớn nhất là đưa thế giới vào một kỷ nguyên mới của hòa bình và nhân văn và cả thế giới cần chung tay nhằm đạt được sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Bà cho biết: “Một trong những nhiệm vụ chính của tôi trong nhiệm kỳ này sẽ là tăng cường đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh khác nhau, phát huy vai trò và khả năng của UNESCO để xây dựng sự đoàn kết giữa các vùng khác nhau”. Bà Irina Bokova cũng cho biết, trên cương vị là người đứng đầu UNESCO, bà sẽ không ngừng nỗ lực để tổ chức này đóng vai trò lớn hơn trong các cuộc đàm phán quốc tế về thay đổi khí hậu toàn cầu và các vấn đề thế giới khác. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm gửi điện chúc mừng bà Irina Bokova và bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc mới, UNESCO tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của Tổ chức hợp tác trí tuệ lớn nhất trong hệ thống Liên hợp quốc, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, Nguyễn Thanh Sơn cũng gửi lời chúc mừng tới bà Irina Bokova và mong rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa Tổ chức UNESCO và Ủy bản Quốc gia của Việt Nam không ngừng được tăng cường và phát triển trong thời gian tới. Bà Irina Bokova, 57 tuổi, hiện là Đại sứ của Bungari tại Pháp, đồng thời cũng là đại diện tại UNESCO. Dư luận cho rằng sự lựa chọn bà Irina Bokova làm nữ Tổng Giám đốc UNESCO là một tín hiệu tích cực vì một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức này là thúc đẩy giáo dục trên thế giới, đặc biệt cho trẻ em và phụ nữ. HUY THẮNG và KHẢI HOÀN Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại Pháp

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159356&sub=82&top=45