Ba Lan và các nước Baltic xem xét lập hệ thống phòng không khu vực

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Juozas Olekas đưa ra ngày 12/6.

Các nước Baltic và Ba Lan đang thảo luận khả năng lập một hệ thống phòng không khu vực. (Nguồn: Globalmeatnews)

Theo ông Juozas Olekas, các nước Baltic và Ba Lan đang thảo luận khả năng lập một hệ thống phòng không khu vực do Nga tăng cường quân sự trên biên giới phía Tây nước này và ở Kaliningrad.

“Hiện chúng tôi đang thảo luận với nhà chức trách Estonia, Latvia và Ba Lan nhằm thiết lập một thứ gì đó giống như một hệ thống phòng không khu vực”, dẫn lời ông Olekas.

Ông Olekas cho biết các bên hy vọng có thể đưa vào hoạt động một hệ thống như vậy trong vòng 2-3 năm tới. Hiện 4 nước đang đánh giá các phương án thiết lập hệ thống này.

Về phần mình, Trung tướng Jonas Vytautas Zukas, Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Lithuania khẳng định: “Chúng tôi đang tích cực thảo luận với Tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang thống nhất châu Âu về cách thiết lập hệ thống phòng không ở các nước Baltic. Đó không chỉ là hệ thống tên lửa phòng không vác vai MANPADS, mà là sứ mệnh đảm bảo khả năng phòng không”.

Ngoài ra, ông Zukas cũng lưu ý rằng hệ thống phòng không đầy đủ sẽ đòi hỏi triển khai các máy bay NATO trong khu vực.

“Hiện cần tính toán chúng tôi cần bao nhiên máy bay, MANPADS và những hệ thống phòng không nào. Cần cân nhắc về các thành tố trên không và trên mặt đất, tăng số lượng tiêm kích, cũng như các quy định mới về sử dụng vũ lực, chỉ huy và kiểm soát”, Tướng Zukas nhấn mạnh.

Tháng trước, Tư lệnh Các lực lượng phòng thủ Estonia, Trung tướng Riho Terras cũng từng tiết lộ rằng các lực lượng khu vực cần có hệ thống phòng không Patriot hoặc một hệ thống tương tự để ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích của Nga.

Vấn đề Nga tăng cường quân đội sẽ là một trong những chủ đề NATO thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Vácsava vào tháng 7 tới. Dự kiến NATO sẽ thông báo việc triển khai 4 tiểu đoàn mới tại Ba Lan và các nước Baltic.

Thục Phương

(theo FT/ Thế giới & việt nam)

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-gioi/5755-ba-lan-va-cac-nuoc-baltic-xem-xet-lap-he-thong-phong-khong-khu-vuc.html