Bà Merkel đã được báo trước nguy cơ thảm sát dịp Giáng sinh

Giới chức Đức đã được cảnh báo về việc khủng bố lên kế hoạch tấn công các khu chợ Giáng sinh - chỉ vài tuần trước vụ tấn công kinh hoàng đêm 19/12 tại Berlin.

Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố Berlin. Ảnh: Getty.

Ít nhất 9 nạn nhân thiệt mạng sau khi một chiếc xe tải đâm vào một khu chợ lễ hội giữa thủ đô nước Đức, và hơn 50 người khác bị thương.

Hồi tháng trước, các chuyên gia chống khủng bố của Mỹ đã cảnh báo các nước châu Âu về một “nguy cơ tấn công khủng bố tăng cao” tại các sự kiện chủ đề Giáng sinh.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này có “thông tin đáng tin cậy” rằng lực lượng thánh chiến đã lên kế hoạch tấn công lục địa già trong mùa lễ hội.

Các cơ quan tình báo của châu Âu cũng nhận thấy mối đe dọa từ những vụ tấn công có nguy cơ xảy ra trên khắp châu lục trước thềm lễ Giáng sinh.

Văn phòng Đối ngoại của Anh đã khuyến cáo du khách tới Đức “luôn cảnh giác” tại “các chợ Giáng sinh và các sự kiện lớn khác có thể thu hút đám đông”.

Và mới tuần trước, một cậu bé 12 tuổi đã bị cảnh sát Đức bắt giữ vì tuyên bố đã lên kịch bản đánh bom một khu chợ Giáng sinh tại thành phố Ludwigshafen. Theo cáo buộc, thiếu niên người Đức gốc Iraq hành động nhân danh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết: “Đây là một vụ việc gây chấn động mọi người, và tôi cho rằng phản ứng thích hợp là điều tra kỹ lưỡng”. Tuy nhiên, không có thủ tục tố tụng chính thức nào được đưa ra, bởi cậu bé nói trên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cũng đã cảnh báo về các vụ tấn công khu chợ Giáng sinh. Ảnh: Getty.

Mới đây, phát biểu với tờ Mirror, một nguồn tin từ lực lượng an ninh Anh cũng nói rằng các chợ lễ hội và trung tâm mua sắm có thể nằm trong tầm ngắm của các tay súng IS.

Nguồn tin nói rằng: “Toàn bộ châu lục có thể phải hứng chịu các vụ tấn công như chúng ta từng chứng kiến tại Pháp, Đức và Bỉ nhưng đặc biệt là trước thềm Giáng sinh”.

“Đây là dịp lễ hội của người Thiên chúa giáo, thu hút đông đảo người dân tụ tập, trở thành mục tiêu lôi kéo sự chú ý của những kẻ xấu”.

Vụ việc mới nhất diễn ra tại một ngôi chợ phía ngoài Nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm, cảnh sát cho biết đã bắt giữ kẻ nghi là người lái xe tải gần hiện trường.

Emma Rushton, một công dân Anh có mặt tại khu chợ, cho biết chiếc xe tải đã chạy lướt qua cô và khẳng định đó không thể là một vụ tai nạn. Nữ du khách nói: “Đó không phải tai nạn. Chiếc xe chạy với tốc độ hơn 60 m/h, ngay giữa chợ. Không thể có chuyện nó mất lái và cũng không có dấu hiệu giảm tốc”.

Phú Bình

(Theo Express)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201612/ba-merkel-da-duoc-bao-truoc-nguy-co-tham-sat-dip-giang-sinh-2766326/