Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm được bầu làm Chủ tịch HĐND TPHCM

TPO - Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch HĐND TPHCM khóa VIII đã được các đại biểu giới thiệu tái cử và bầu làm chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016 -2021).

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và các đại biểu là lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM bỏ phiếu bầu chức vụ chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX.

Sáng nay, 28/6, kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa IX đã chính thức khai mạc và dự kiến diễn ra trong vòng một ngày với sự tham dự của 105 đại biểu (vắng 2). Nội dung trọng tâm của kỳ họp là làm công tác nhân sự, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 -2021.

Tại kỳ họp thứ nhất, chủ tịch HĐND TPHCM khóa VIII Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm, giới thiệu tái cử và bỏ phiếu bầu vào chức vụ chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX.

Theo kết quả do Ban kiểm phiếu công bố sáng nay, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã trúng cử chức vụ chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) với tỷ lệ 101/105 phiếu (đạt 96,19%).

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm sinh ngày 20 tháng 12 năm 1958, quê quán tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh). Song thân bà là những cán bộ hoạt động cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Năm 11 tuổi (1969), bà Tâm được đưa vào Chiến khu Dương Minh Châu để gặp cha, sau đó được bố trí ở lại tại Trường Hoàng Lê Kha, Tây Ninh. Tháng 5 năm 1971, bà tham gia Đoàn học sinh của tỉnh Tây Ninh đi theo đường Trường Sơn ra miền Bắc để học.

Từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 8 năm 1975, bà học tại các Trường học sinh Miền Nam số 8, số 9, số 2 tại Hà Bắc, Vĩnh Phú. Tháng 8 năm 1975 đến tháng 6 năm 1984: Bà về Miền Nam, học tại Trường nội trú Hoàng Lê Kha tỉnh Tây Ninh. Đến tháng 9 năm 1981, Bà được cử đi học tại Trường Nguyễn Ái Quốc 9.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm được kết nạp vào Đảng ngày 18 tháng 3 năm 1980.

Từ tháng 7 năm 1984 đến tháng 4 năm 1986: Bà là cán bộ Ban Tuyên huấn, huyện Thủ Đức. Đến tháng 12 năm 1984, Bà được cử đi học tại Trường Tuyên huấn Trung ương II.

Từ tháng 5 năm 1986 đến năm 1996 bà là Phó Trưởng ban Tuyên giáo, huyện ủy viên huyện Thủ Đức. Từ năm 1996 đến tháng 4 năm 1997 bà là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Thủ Đức.

Từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 8 năm 2000: Bà giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 9.

Từ tháng 8 năm 2000 đến tháng 10 năm 2002: Bà là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 9. Từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 01 năm 2006: Bà giữ chức vụ Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức và được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa VII.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm lần lượt giữ các chức vụ Trưởng ban Dân vận, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Đại biểu Quốc hội khóa XIII và vừa trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngay sau khi được công nhận giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TPHCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã giới thiệu bà Trương Thị Ánh, phó chủ tịch HĐND TPHCM khóa VIII (tái cử) và ông Phạm Đức Hải, phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM để bầu giữ chức vụ phó chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX.

Theo kết quả kiểm phiếu công bố tại kỳ họp, bà Trương Thị Ánh được 101/105 phiếu (đạt 96,19%), ông Phạm Đức Hải được 98/105 phiếu (93,33%).

Theo tờ trình của chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, kỳ họp đã thực hiện các thủ tục bầu ông Trương Lâm Danh giữ chức Trưởng ban pháp chế HĐND TPHCM khóa IX. Các phó ban pháp chế HĐND TPHCM vừa được bầu là các ông Phạm Hiếu Nghĩa, Lê Minh Đức.

Các đại biểu tiếp tục bầu bà Thi Thị Tuyết Nhung tái cử chức vụ trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TPHCM khóa IX. Các phó trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND TPHCM là Nguyễn Hoàng Hà, Trần Hải Yến.

Kỳ họp cũng bầu ông Nguyễn Văn Dũng làm trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TPHCM khóa IX. Các phó trưởng ban là đại biểu Cao Thanh Bình, phó Ban Văn hóa xã hội khóa VIII và Trương Lê Mỹ Nhật.

Kỳ họp cũng bầu ông Trương Trung Kiên, phó giám đốc sở Quy hoạch Kiến trúc làm trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM. Các phó trưởng ban là Nguyễn Tấn Kiến, Nguyễn Minh Nhật.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ba-nguyen-thi-quyet-tam-duoc-bau-lam-chu-tich-hdnd-tphcm-1020931.tpo