Ba nhà khoa học Mỹ và Na Uy đoạt Giải Nô-ben Y học 2014

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 6-10, Hội đồng Giải thưởng Nô-ben thông báo, nhà khoa học G.Ô-kê-phi người Mỹ gốc Anh và hai vợ chồng nhà khoa học người Na Uy là M.Mô-dơ và E.Mô-dơ đã giành Giải thưởng Nô-ben Y học năm 2014 vì có công phát hiện các tế bào hình thành cơ chế định vị của não.

Thông báo của Hội đồng cho biết, những phát hiện của ba nhà khoa học trên đã giải quyết được một vấn đề làm đau đầu giới triết gia và khoa học trong nhiều thế kỷ qua. Đó là, bằng cách nào não tạo ra một bản đồ không gian chung quanh chúng ta và bằng cách nào chúng ta có thể điều khiển xe trong một môi trường phức tạp. Việc phát hiện ra cơ chế định vị của não sẽ giúp các nhà khoa học hiểu được cơ chế dẫn đến chứng bệnh mất trí nhớ về không gian ở một số người.

Giải Nô-ben Y học là giải thưởng đầu tiên được trao tặng trong mùa giải Nô-ben hằng năm, trị giá 1,1 triệu USD.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/khoahoc/khoa-hoc/item/24500102-ba-nha-khoa-hoc-my-va-na-uy-doat-giai-no-ben-y-hoc-2014.html