Ba nhà nghiên cứu cùng nhận Nobel Y học

(Chinhphu.vn) – Ngày 6/10, Ủy ban Nobel tại Viện Karolinska của Thụy Điển cho biết các nhà khoa học John O'Keefe, May-Britt Moser và Edvard I. Moser đã giành Giải Nobel Y học năm 2014.

Công bố giải Nobel Y học 2013

Các nhà khoa học đoạt Giải Nobel Y học 2014. Ảnh: Nobelprize.org

Ủy ban Nobel đánh giá: Những người đoạt giải năm nay đã phát hiện ra một hệ thống định vị (một kiểu GPS nội tại) trong bộ não giúp con người có thể định hướng trong không gian.

Nghiên cứu của 3 nhà khoa học tập trung giải thích cho các câu hỏi "não bộ hình thành bản đồ về không gian xung quanh chúng ta như thế nào, và làm thế nào chúng ta có thể điều hướng trong một môi trường phức tạp".

Việc phát hiện ra hệ thống định vị của não bộ đã mở ra con đường mới cho sự hiểu biết quá trình nhận thức khác, chẳng hạn như bộ nhớ, tư duy và lập kế hoạch.

John O'Keefe là nhà khoa học Mỹ gốc Anh được nhận giải thưởng quý giá này cùng vợ chồng nhà khoa học người Na Uy, Evard I. Moser and May-Britt Moser.

Thùy Linh (nguồn: nobelprize.org)

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ba-nha-nghien-cuu-cung-nhan-nobel-y-hoc/210295.vgp