Ba nữ quái tuổi teen lập mưu đi cướp bằng thuốc mê

(CAO) Vụ việc xảy ra tại một shop bán đồ thời trang trên đường Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, rất may mưu đồ của ba nữ quái không thành, bị bắt giao CA ngay sau đó.

Theo điều tra ban đầu của CAQ Phú Nhuận, ngày 22-10, Đỗ Thị Ngọc Phượng (19 tuổi), Đàm Đình Cát Mộng Thùy Dương và Nguyễn Thị Phương Thảo (cùng 18 tuổi) bàn nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Sau khi tính toán, cả ba đồng ý đi mua thuốc gây mê để cướp là... dễ nhất. Khi đã chuẩn bị kỹ, ba nữ quái chọn shop quần áo ở số 140B Huỳnh Văn Bánh làm mục tiêu.

Ba đối tượng tại CAQ Phú Nhuận

Dương giả bộ là khách hàng vào mua đồ, được nhân viên là chị Nguyễn Thị Kim Anh (23 tuổi) hướng dẫn tận tình. Một lúc sau Thảo và Phượng chạy xe đến. Lúc thử đồ, Dương gọi chị Anh vào kéo giúp dây khóa chiếc váy. Bất ngờ từ đằng sau, Thảo và Phượng dùng khẩu trang tẩm thuốc mê chụp vào mặt chị Anh. Nạn nhân nhanh tay gạt phăng chiếc khẩu trang, đồng thời tri hô. Cả ba nữ quái hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, nhưng bị người dân đuổi theo, bắt giao công an.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=506074&mod=detnews&p=