Ba nữ sinh bị nhóm bạn lừa bán sang Trung Quốc

Tối 24/4, tin từ Bộ đội Biên phòng Lào Cai cho biết, Đồn Biên phòng Bát Xát vừa phối hợp với lực lượng Công an biên phòng huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) giải cứu thành công 1 nữ sinh trung học bị dụ dỗ lừa bán sang Trung Quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bát Xát tiếp nhận nạn nhân Vàng Thị S.

Trước đó, ngày 15/4, Đồn Biên phòng Bát Xát nhận được tin báo của hiệu trưởng trường PTTH số 2 huyện Bát Xát về việc có nữ sinh (gồm 2 em học lớp 10 và 1 em học lớp 11) là học sinh hiện đang ở bán trú tại trường bị mất tích không rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Bát Xát đã khẩn trương xác minh thông tin và Báo cáo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và trao đổi với lực lượng Công an biên phòng huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) đề nghị phối hợp tìm kiếm 3 học sinh trên.

Đến ngày 24/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng hai nước, trạm kiểm soát Công an biên phòng Pả Sa, Hà Khẩu (Trung Quốc) thông báo đã giải cứu được 1 trong số 3 nạn nhân và tiến hành trao trả qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát.

Tại Đồn Biên phòng Bát Xát, nạn nhân Vàng Thị S. (SN 2001, dân tộc Mông, học sinh lớp 10 PTTH số 2 Bát Xát) cho biết, ngày 15/4, S. và 2 bạn gái cùng trường là Sùng Thị N. (SN 2000) và Vàng Thị Q. (SN 2001, đều là dân tộc Mông) được 3 thanh niên đón đi chơi. Theo Vàng Thị S., nữ sinh này không quen biết nhóm thanh niên trên mà chỉ biết đây là bạn của Vàng Thị Q.

Sau khi cùng nhau ăn uống, các thanh niên này đã chở S. và hai nữ sinh sang thẳng đất Trung Quốc để bán. Cả 3 nữ sinh bị các đối tượng mua bán người tách nhau ra nhốt riêng, bản thân Vàng Thị S. đã nghe được cuộc trao đổi bằng tiếng dân tộc Mông giữa các đối tượng mua bán người, về việc trả giá mua S. với giá 4,6 vạn nhân dân tệ.

Cũng theo lời kể của Vàng Thị S., 2 nữ sinh đi cùng đã bị bán sâu vào nội địa Trung Quốc, còn S đã may mắn được Công an Biên phòng Trung Quốc phát hiện và giải cứu kịp thời khi các đối tượng mua bán người chưa kịp bán sâu vào trong nội địa.

Vàng Thị S. đang cung cấp thông tin tại Đồn Biên phòng Bát Xát

Hiện vụ việc đang được Đồn biên phòng Bát Xát điều tra làm rõ và tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an biên phòng Trung Quốc để truy tìm và giải cứu 2 nạn nhân còn lại.

Nguyễn Minh - Trung Dũng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/ba-nu-sinh-bi-nhom-ban-lua-ban-sang-trung-quoc-1143458.tpo