Ba nữ sinh rủ nhau tắm hồ bị đuối nước

Ba học sinh ở Đắk Nông rủ nhau đến nhà bạn cùng lớp chơi rồi ra tắm hồ. Do nước sâu, cả ba đã đuối nước, tử vong.

Sáng 24/5, Công an xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp xác nhận, địa phương vừa xảy ra trường hợp 3 học sinh bị đuối nước.

Nạn nhân được xác định là Trần Thị Xuân Thảo (12 tuổi, trú tại thôn 6 xã Đắk Ru), Đỗ Cao Kỳ Duyên (12 tuổi) và Trần Thị Mỹ Năng (15 tuổi), cùng trú tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tất cả 3 em đều là học sinh một trường cấp hai trên địa bàn xã Đắk Ru.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 23/5, Duyên, Năng cùng Huỳnh Thị Trúc rủ nhau đến nhà Thảo gần hồ Đắk Ru nằm giữa thôn Tân Tiến và Tân Phú chơi.

Do trời nóng, 4 học sinh rủ nhau ra hồ Đắk Ru tắm. Tại đây, Duyên, Năng, Thảo xuống tắm còn Trúc ngồi trên bờ. Do đập nước sâu nên cả 3 học sinh bị đuối sức dẫn đến tử vong.

Thấy bạn bị đuối nước, Trúc ở trên bờ chạy gọi người dân xung quanh đến cứu nhưng không kịp.

Nhận tin báo, UBND huyện Đắk R’lấp đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ phối hợp với nhân dân tiến hành tìm kiếm và đưa thi thể 3 nạn nhân lên bờ, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Đồng thời UBND huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị nạn.

Theo UBND huyện Đắk R’lấp, tính từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 3 vụ đuối nước làm 8 người tử vong.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-nu-sinh-ru-nhau-tam-ho-bi-duoi-nuoc-post652139.html