Ba nữ Tiến sĩ VN được nhận học bổng “L’Oreal- UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học”

(HNMO) – Học bổng khoa học cấp quốc gia 2009 của chương trình “L’Oreal- UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học” vừa được trao cho 3 nữ tiến sĩ khoa học của Việt Nam. Mỗi suất học bổng trị giá 100 triệu đồng.

Học bổng quốc gia này dành cho những nhà nghiên cứu nữ trẻ tuổi trong lĩnh vực Khoa học Đời sống và Khoa học Vật liệu với học vị Tiến sĩ hoặc sau Tiến sĩ với mục đích hỗ trợ cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của họ. Mỗi năm sẽ có ba nhà nghiên cứu khoa học nữ được lựa chọn bởi Hội đồng Khoa học Quốc gia L’Oreál-UNESCO để trao học bổng khoa học cấp quốc gia. Hội đồng khoa học năm 2009 bao gồm Giáo sư Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam; Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Viện Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam; Giáo sư Hoàng Tụy; Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Trân Châu, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Hóa Sinh Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Niếu; Giám đốc trung tâm nghiên cứu vật liệu Polymer và Tiến sĩ Lê Đình Tiến, Thứ trưởng, Bộ Khoa học & Công nghệ; Tiến sĩ Phạm Sanh Châu, Tổng thư ký Ủy ban Việt Nam cho UNESCO. Ba nữ Tiến sĩ VN được nhận học bổng “L’Oreal- UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học” Các nhà khoa học nữ nhận học bổng quốc gia 2009 UNESCO- L’Oreal National Fellows là những phụ nữ trẻ tuổi với niềm đam mê sâu sắc đối với khoa học. Những đề án nghiên cứu của họ đầy tham vọng, hứa hẹn và mỗi đề án nghiên cứu đều là bằng chứng của sự quyết tâm, sự đam mê nghiên cứu khoa học và theo đuổi những ước mơ để thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Mỗi nhà nghiên cứu đều cam kết đóng góp cho sự phát triển chuyên môn trong ngành khoa học của họ. Với đề án nghiên cứu của mình, họ mong muốn mở rộng lĩnh vực nghiên cứu khoa học, góp phần cho sự phát triển khoa học của nước nhà, và là kiểu mẫu cho những thế hệ nghiên cứu trẻ tiếp theo. Đánh giá về mặt tích cực của những đề án nghiên cứu tham gia đề cử học bổng, Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu chia sẻ :”Tất cả những đề án nghiên cứu đều xứng đáng được ghi nhận về sự tiến bộ trong chủ đề nghiên cứu và những đam mê mà các nhà nghiên cứu nữ đã đầu tư cho công việc của mình”. “Với mục tiêu khuyến khích nhiều phụ nữ tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học ở cấp độ quốc gia, chương trình L’Oreál-UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học tại Việt Nam tiếp tục cam kết sẽ thực hiện sứ mệnh hỗ trợ cho sự phát triển khoa học của tương lai tại Việt Nam”, bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, Giám đốc truyền thông & đối ngoại L’Oreal chia sẻ. Ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện khoa học Công nghệ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi hy vọng 3 học bổng quốc gia L’Oreal- UNESCO đầu tiên này không chỉ mang đến kết quả ươm mầm các tài năng khoa học nữ trẻ mà còn là cơ hội để thúc đẩy cho sự phát triển của những ý tưởng mới và sự thành công mới của giới nữ khoa học, góp phần trong sự phát triển ngành nghiên cứu khoa học tại Việt Nam”. 3 nữ Tiến sĩ khoa học của Việt Nam được nhận học bổng lần này là: TS Lê Thị Phương Quỳnh (SN 1976), công tác tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, với đề án “Nghiên cứu những biến đổi toàn cầu thông qua vùng lưu vực sông Hồng ở Việt Nam”. TS Nghiêm Thị Hà Liên (SN 1976), công tác tại Viện Vật lý với đề án “Nghiên cứu chế tạo hạt nano vàng ứng dụng trong chẩn đoán ung thư vú”. TS Đặng Thị Phương Thảo (SN 1976), giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), với đề án “Sử dụng mô hình ruồi giấm Drosophila để nghiên cứu vai trò của protein UCH-L1 đối với bệnh Parkinson”. H.A

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/47/223409/