Ba sao trẻ MU lọt đội hình tiêu biểu vòng 27 giải Ngoại hạng

Với màn trình diễn ấn tượng trước ứng cử viên vô địch Arsenal, dễ hiểu khi có đến ba tài năng trẻ của “Quỷ đỏ” lọt vào đội hình tiêu biểu do Goal bình chọn.

Thủ môn Lukasz Fabianski (Tottenham 2-1 Swansea):

Dù không thể giúp “Thiên nga đen” giành điểm trước “Gà trống” đang thăng hoa về mọi mặt, nhưng những tình huống cứu thua xuất sắc của tuyển thủ Ba Lan giúp Swansea tránh khỏi một trận thua tan tác trên sân White Hart Lane.

Hậu vệ phải Guillermo Varela (MU 3-2 Arsenal): Khởi đầu khá chậm chạp nhưng cầu thủ trẻ người Uruguay đã làm được điều tân binh đắt giá Matteo Darmian không thể ở trận lượt đi, đó chính là vô hiệu hóa Alexis Sanchez. Ngoài ra, sao mai 22 tuổi còn ghi dấu giày trong cả hai bàn thắng đầu tiên của “Quỷ đỏ”.

Trung vệ Branislav Ivanovic (Chelsea 2-1 Southampton): Không chỉ đảm nhiệm tốt vai trò của một thủ lĩnh thay John Terry, lão tướng người Serbia còn là người tung ra cú đánh đầu dũng mãnh giúp nhà ĐKVĐ Premier League bảo toàn chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Guus Hiddink.

Trung vệ Wes Morgan (Leicester City 1-0 Norwich): Trung vệ đội trưởng của “Bầy cáo” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ sạch mảnh lưới đội nhà trước khi Leonardo Ulloa ghi bàn thắng đem về 3 điểm vô cùng quý giá cho thầy trò HLV Claudio Ranieri.

Hậu vệ trái Danny Rose (Tottenham 2-1 Swansea): Cầu thủ 26 tuổi đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở mùa giải năm nay. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của cựu tuyển thủ U21 Anh giúp Spurs tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Leicester City trong cuộc đua đến ngôi vô địch giải Ngoại hạng.

Tiền vệ phải Marko Arnautovic (Stoke City 2-1 Aston Villa): “Zlatan người Áo” tiếp tục thể hiện chuỗi phong độ ấn tượng trong màu áo “The Potters”. Cú đúp vào lưới đội bóng bét bảng Aston Villa giúp chân sút 26 tuổi nâng tổng số bàn thắng tại Premier League năm nay lên con số 9.

Tiền vệ trung tâm Christian Eriksen (Tottenham 2-1 Swansea): Là người chơi năng nổ và hiệu quả nhất bên phía đội chủ nhà, “Nhạc trưởng” người Hà Lan xứng đáng một lần được ghi tên lên bảng tỷ số. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của anh đều bị từ chối bởi thủ thành Fabianski.

Tiền vệ trung tâm Craig Gardner (West Brom 3-2 Crystal Palace): Tiền vệ người Anh là người ghi bàn mở tỷ số cho West Brom từ rất sớm và cũng là người giúp đội chủ nhà bảo toàn thắng lợi trước đối thủ đến từ London bằng khả năng điều tiết lối chơi tuyệt vời.

Tiền vệ trái Memphis Depay (MU 3-2 Arsenal): Rút kinh nghiệm từ trận lượt đi, bản hợp đồng đắt giá của “Quỷ đỏ” nhập cuộc vô cùng tự tin và thoải mái. Những pha leo biên của cựu cầu thủ PSV gây ra không ít khó khăn cho các cầu thủ phòng ngự bên phía đội khách Arsenal, đặc biệt là hậu vệ trẻ Hector Bellerin.

Tiền đạo Conner Wickham (West Brom 3-2 Crystal Palace): Chân sút 22 tuổi chỉ thiếu một chút may mắn để có thể hoàn thành cú hattrick và đem về một trận hòa cho “Đại bàng xanh” trong chuyến làm khách đến sân The Hawthrons.

Tiền đạo Marcus Rashford (MU 3-2 Arsenal): Chẳng ai ngờ rằng một tài năng trẻ sinh năm 1997 lại có thể ghi hai bàn thắng vào lưới ứng cử viên vô địch Arsenal ngay trong lần đầu ra mắt tại giải Ngoại hạng. Ngoài ra, chân sút đang ngồi trên ghế nhà trường còn đóng góp đường kiến tạo giúp Ander Herrera tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-1 cho “Quỷ đỏ”.

Đội hình tiêu biểu vòng 27 giải Ngoại hạng do Goal bình chọn.

Dũng Sĩ

Ảnh: Goal.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-sao-tre-mu-lot-doi-hinh-tieu-bieu-vong-27-giai-ngoai-hang-post630346.html